Cách đây 15 tháng, U23 Việt Nam từng thắng Thái Lan

U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan cách đây chưa lâu
U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan cách đây chưa lâu
TPO - Cách đây 15 tháng, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo từng đánh bại U23 Thái Lan ngay trên đất khách.

U23 Việt Nam đang rơi vào thế khó ở vòng loại giải U23 Châu Á 2020 khi đứng thứ hai ở bảng K. Muốn tự quyết chiếc vé trực tiếp vào vòng chung kết, U23 Việt Nam chỉ có cách đánh bại đội đầu bảng U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng diễn ra tối nay.

Vấn đề nằm ở chỗ phong độ và lực lượng của U23 Việt Nam hiện tại đều bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Trong trường hợp hòa hoặc thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả thi đấu ở 10 bảng đấu còn lại để biết “số phận”. Thậm chí, không ít người lo lắng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ thua đau U23 Thái Lan vì non nớt kinh nghiệm và bị loại.

Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở để hy vọng về một chiến thắng của U23 Việt Nam ở Mỹ Đình tối nay, nhất là tài “điều binh khiển tướng” của HLV Park Hang Seo. Cách đây 15 tháng, HLV người Hàn Quốc mới được giao đội U23 Việt Nam nhưng nhanh chóng gây ấn tượng bằng chiến thắng trước U23 Thái Lan ngay trên đất khách.


Đó là trận tranh hạng 3 ở giải giao hữu M-150 Cup do Thái Lan tổ chức diễn ra vào ngày 15/12 năm 2017. Công Phượng lập cú đúp giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một sau các đường kiến tạo đẹp mắt của Quang Hải và Xuân Trường. Bước sang hiệp hai, Supachok gỡ lại một bàn cho U23 Thái Lan ở phút 47, nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn bảo vệ được chiến thắng 2-1 đến hết trận.

U23 Việt Nam hiện tại không còn Công Phượng, Xuân Trường và nhiều ngôi sao khác. Tuy vậy, chiến thuật của HLV Park Hang Seo cũng như cái chân trái “ma thuật” của Quang Hải vẫn xứng đáng để người hâm mộ kỳ vọng và chờ đợi.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).