U23 Việt Nam lùi ngày chốt quân số dự VCK châu Á

Công Phượng trao đổi với HLV Park Hang-seo về chiến thuật cuối buổi tập
Công Phượng trao đổi với HLV Park Hang-seo về chiến thuật cuối buổi tập
Dự kiến HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018, vào ngày 9/1 tới, thay vì sau trận giao hữu với Palestine (4/1) như kế hoạch ban đầu.

Sáng nay (6/1), U23 Việt Nam trở lại sân tập sau nửa ngày được "xả trại". Điều kiện thời tiết hôm nay được xem là thuận lợi nhất kể từ khi thầy trò HLV Park Hang-seo đặt chân tới Trung tâm thể thao Kim Sơn-Thượng Hải (Trung Quốc).

Dù nhiệt độ vẫn duy trì ở mức khá thấp từ 4 đến 6 độ C, nhưng việc ánh nắng mặt trời tràn ngập sân tập đã giúp cho tinh thần của thầy trò HLV Park Hang-seo sảng khoái hơn rất nhiều. Buổi tập theo đó cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Đây là giai đoạn cận thi đấu nên có thể thấy rằng giáo án mà HLV Park Hang-seo đưa ra đã có sự điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ có được điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc.

 U23 Việt Nam hiện có 25 thành viên. Tuy nhiên, theo quy định mỗi đội dự vòng chung kết U23 châu Á chỉ được đăng ký 23 người. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các cầu thủ  đều rất tập trung và nỗ lực tập luyện để lọt vào danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018, dự kiến sẽ được HLV Park Hang-seo công bố vào ngày 9/1 tới

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách sau trận giao hữu hòa 1-1 với Palestine ngày 4/1. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc mới quyết định lùi ngày để đề phòng có người chấn thương, cần thay thế.

Đặc biệt, hai cầu thủ bị loại sẽ ngay lập tức phải xách hành lý về nước, thay vì được ở lại theo dõi đội thi đấu như kế hoạch trước đó. VFF cho biết việc này xuất phát từ mong muốn "trả người" cho các CLB tập luyện, nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D. Đội sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (11/1), Australia (14/1) và Syria (17/1).

"Việt Nam trở lại sân chơi vòng chung kết U23 châu Á sau lần đầu được tham dự cách đây 2 năm. Lần trước ở Qatar, đội bị loại ngay từ vòng bảng với ba trận thua, không kiếm được điểm nào. Tuy nhiên, kết quả đó không phản ánh hết sức mạnh của Việt Nam", AFC viết về đội. "Tại vòng loại diễn ra hồi tháng Sáu, các cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng mạnh, đánh bại Timor Leste 4-0 trước khi thắng đậm Macau 8-1. Liều thuốc thử mạnh nhất cho đội để tiến tới vòng chung kết là đối đầu Hàn Quốc. Trước 18.000 CĐV trên sân Thống Nhất, đội chơi tốt và chỉ thua sát nút 1-2".

Theo Theo Vnexpress/VFF
MỚI - NÓNG