Cửa rất hẹp cho thầy trò Park Hang-seo

Các tuyển thủ U23 Việt Nam tập luyện dưới thời tiết giá lạnh ở Trung Quốc. Ảnh: Đoàn Nhật.
Các tuyển thủ U23 Việt Nam tập luyện dưới thời tiết giá lạnh ở Trung Quốc. Ảnh: Đoàn Nhật.
TP - U23 Hàn Quốc vừa công bố danh sách tham dự VCK U23 châu Á với đội hình rất mạnh.

Hai gương mặt đáng quan tâm tiền vệ Hwang Ki-wook (AFC Tubize - Bỉ) và Park In-hyeok (Vojvodina - Serbia). Ngoài ra, các cầu thủ từng thi đấu tại VCK U20 World Cup 2017 như Cho Young-wook, Song Bum-keun, Lee Sang-min cũng được gọi. Trong số 23 cầu thủ cuối cùng, có 13 người đã từng được ra sân ở K-League mùa giải 2017.

Trong những trận thi đấu giao hữu trong nước gần đây, ông Kim Bong Gil thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và có những chiến thắng đậm đà. Cầu thủ nổi bật là hậu vệ Lee Sang Min (19 tuổi) từng là đội trưởng đội U17 Hàn Quốc tham dự U20 World Cup 2015. Anh được biết đến như một hậu vệ trẻ tài năng của xứ sở kim chi. 

Theo HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc, dù rất nỗ lực nhưng HLV Park Hang-seo cũng sẽ không thể khắc phục được hết vấn đề ở khâu phòng ngự của U23 Việt Nam.

Cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia được đánh giá rất cao ở giải khi từng lọt tứ kết mùa 2013. Năm nay, bên cạnh 15 cầu thủ đang thi đấu trong nước, thành phần của U23 Australia còn có 8 cái tên đang thi đấu tại châu Âu.

Tiền đạo Milislav Popovic (20 tuổi) thi đấu cho Eintracht Braunschweig (Đức), Con Ouzounidis (18 tuổi) thi đấu cho Everton (Anh) hay tiền vệ Chris Ikonomidis (22 tuổi) thi đấu cho Lazio (Ý). Cầu thủ nổi bật là Riley McGree (18 tuổi) tạo nên một cú bứt phá khi được lên đội 1 của Adelaide United chơi 5/6 trận ở AFC Champions League 2017. McGree ra mắt đội 1 của Adelaide United từ năm 2016. Tháng 3/2017, anh nhận cú điện thoại đầu tiên lên đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2018 gặp Iraq và UAE. McGree được thi đấu thường xuyên ở đội 1 Adelaide United trong hai năm qua tại A-League. Hiện tại, anh đã là cầu thủ Club Brugge chơi tại Giải VĐQG Bỉ. Một trong những tài năng bóng đá trẻ triển vọng nhất của xứ sở chuột túi. Anh được hy vọng sẽ dẫn dắt sắc vàng và xanh lá cây tới một tương lai tương sáng hơn.

HLV Ante Milicic cũng thừa nhận sự bất lợi của đội nhà là thời gian chuẩn bị ngắn, vậy nên mọi thứ chưa được ưng ý nhất. Tuy nhiên, ông cũng tự tin rằng trong thời gian từ giờ cho tới lúc bắt đầu VCK U23 châu Á, U23 Australia sẽ đạt được trạng thái cao nhất. U23 Australia hiện đặt mục tiêu hàng đầu là vượt qua vòng đấu bảng.

Có thể đánh bại Syria

Chiều 6/1, U23 Thái Lan có trận đấu giao hữu gặp U23 Australia. Ở trận đấu này, Australia thể hiện sự vượt trội về thể hình cũng như thế trận. Sau 90 phút thi đấu, U23 Thái Lan thua cuộc 1-2. Phát biểu sau trận thua này, HLV Jankovic của U23 Thái Lan đánh giá rất cao sức mạnh của Australia. Ông còn cho rằng đây là đội bóng nguy hiểm bậc nhất ở giải U23 châu Á. Những chia sẻ của HLV Jankovic là rất bổ ích với đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chưa từng chạm trán với U23 Syria tại VCK và điều này sẽ biến đối thủ này thành đối thủ bí ẩn nhất của U23 Việt Nam. Kênh truyền hình thể thao uy tín châu Á, Fox Sports Asia, đánh giá U23 Syria khá cao khi các cầu thủ của họ lớn lên trong bom đạn và mang trong mình ý chí chiến đấu cao ngất.

Bên cạnh đó, U23 Syria còn sở hữu sự sắc nét trên hàng công, thể lực, thể hình và cả những chiến thuật tấn công khá đa dạng. Những cầu thủ tấn công như Zeid Ghrir, Al Rahman hay Moumen Naji đã chơi nổi bật và có sự phối hợp rất hiệu quả. U23 Syria lọt vào vòng chung kết hoàn toàn bằng lối chơi phòng ngự tập thể. Họ không còn những tài năng như Omar Khribin tại giải đấu cách đây 1 năm.

Ở lần đầu tham dự VCK U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã thua cả 3 trận đấu trước Australia, Jordan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Để có thể giành quyền đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang-seo phải có một thắng, một hòa. Xét về tương quan lực lượng, U23 Syria là đối thủ có thể bị đánh bại trong khi một điểm trước U23 Australia đã là kỳ tích tại giải. Cửa rất hẹp cho thầy trò Park Hang-seo.

MỚI - NÓNG