HLV Park Hang Seo phát hiện một số điểm yếu của Qatar

HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo
HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo
TPO - HLV Park Hang Seo hôm nay cho biết, ông đã nhận ra một số điểm yếu của Qatar, đối thủ ở trận bán kết ngày mai, 23/1.

Sáng 22/1, tại Thường Châu đã diễn ra cuộc họp báo trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam với Qatar. Trả lời báo chí, HLV Park Hang Seo cho biết đây là trận đấu quan trọng đối với Việt Nam. Đội vì vậy sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất để bước vào trận đấu.

“Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Tôi và tất cả các cầu thủ để hiểu được tầm quan trọng của nó. Chính vì vậy, đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, cố gắng một cách tối đa để giành chiến thắng”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Theo HLV Park Hang Seo, ông và BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã nghiên cứu về Qatar. Qua đó, U23 Việt Nam đã phát hiện ra một số điểm yếu của đối thủ. HLV Park Hang Seo cho biết: “Dĩ nhiên, chúng ta sẽ cần nghiên cứu thêm. Tôi đã chuẩn bị sẵn một số lựa chọn cho trận đấu tới nhưng không thể nói cụ thể ở đây”. Theo HLV Park Hang Seo, Qatar và Iraq cùng đại diện cho bóng đá Trung Đông nhưng lối chơi rất khác nhau.

Ông Park Hang Seo đồng thời cho biết, Qatar có một số cầu thủ rất nguy hiểm và U23 Việt Nam sẽ phải có phương án ngăn chặn.

HLV Park Hang Seo hôm nay cũng thừa nhận, ông và các cầu thủ có áp lực trước trận đấu với Qatar. “Thực tế từ trận đầu tiên với Hàn Quốc, chúng tôi luôn có áp lực. Trận này càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, tôi có niềm tin đội sẽ chơi tốt”-HLV Park Hang Seo cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.