Bản tin 8H: Trực thăng Mi-8 bốc cháy ngùn ngụt, 4 người thiệt mạng

Trực thăng Mi-8 Ukraine bốc cháy tại ngoại ô thị trấn Kremenchuk ngày 25/1. Ảnh: Unian.
Trực thăng Mi-8 Ukraine bốc cháy tại ngoại ô thị trấn Kremenchuk ngày 25/1. Ảnh: Unian.
TPO - Một trực thăng Mi-8 được phát hiện đang bốc cháy ở ngoại ô thị trấn Kremenchuk, cách thủ đô Kiev, Ukraine, khoảng 250 km về phía đông nam. Hậu quả 4 người trên trực thăng đều thiệt mạng.

Dưới tác động của gió mùa đông Bắc ngày hôm nay (26/1), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ. Khu vực các tỉnh vùng núi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh sớm hơn nên nhiệt độ giảm xuống dưới 21 độ, từ trưa và chiều nay trời chuyển rét. Trong khi đó, khu vực Đồng Bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, từ chiều nay cũng có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 24 độ, từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ phổ biến 17 – 19 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ chưa chịu tác động của không khí lạnh trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao 26-27 độ. (Xem chi tiết)


LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố người được chọn điều khiển trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Theo đó, trọng tài của nước chủ nhà Trung Quốc Ma Ning là người bắt chính trận chung kết. Đây là tin không mấy vui với thầy trò HLV Park Hang-seo. (Xem chi tiết)


Tối 25/1, một lãnh đạo Công an Tp. Pleiku, Gia Lai cho biết, việc người dân cho rằng có vụ “cướp” xe khách xảy ra tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai vào chiều cùng ngày là không chính xác. Chủ cũ cho thuê xe là một Hợp tác xã, do đã quá hạn nhưng phía thuê xe không trả, vi phạm hợp đồng, nên Hợp tác xã phải điều lực lượng ra lấy lại xe. (Xem chi tiết)


Sáng 25/1, một số công nhân của Cty Vượng Phát (tại thôn 5, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) khi dùng mìn để khai thác đá ở tiểu khu 1469, xã Quảng Trực thì xảy ra tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Danh tính của 2 nạn nhân đã tử vong được xác định là anh P.V.H (SN 1987, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và một người tên T (chưa xác định rõ nơi cư trú). (Xem chi tiết)

Trong lúc đốn hạ cây bàng cổ thụ  tại khuôn viên Trường Tiểu học Duy Trung (thôn Trung Đông, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam) cây hạ đổ làm sập nhà dân khiến khiến chị Nguyễn Thị B., 45 tuổi, trú thôn Trung Đông tử vong. Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Khi đang trên đường chở nữ kế toán đi chuyển tiền, Trương Văn Tuấn (SN 1994, trú tại đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) - là nhân viên lái xe của Công ty G.N có trụ sở tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khống chế nữ kế toán và cướp 200 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn. Biết không thể trốn thoát, chiều cùng ngày, Tuấn đã đến công an đầu thú. (Xem chi tiết)


Một trực thăng Mi-8 được phát hiện đang bốc cháy vào 19h35 ngày 25/1 tại ngoại ô thị trấn Kremenchuk, cách thủ đô Kiev, Ukraine, khoảng 250 km về phía đông nam. "Hậu quả, 4 người trên trực thăng đều thiệt mạng", cơ quan khẩn cấp quốc gia Ukraine thông báo. Trực thăng Mi-8 gặp nạn khi đang bay huấn luyện.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25/1 công bố kế hoạch nhập cư mới cho phép cấp quyền công dân cho "Dreamers", tức những người nhập cư trái phép đến Mỹ từ khi còn nhỏ, trong thời gian từ 10 đến 12 năm. Kế hoạch, bao gồm cả xóa sổ chương trình "xổ số thẻ xanh", dự kiến được trình lên quốc hội vào tuần sau. Chính quyền Trump còn đề nghị quốc hội cấp ngân sách 25 tỷ USD cho "quỹ tín thác" để xây tường biên giới Mỹ - Mexico.


Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, việc Nga cung cấp vũ khí cho Myanmar có thể làm trầm trọng thêm tình hình tại Myanmar. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert thông báo: “Phần lớn các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực ổn định hòa bình cuộc khủng hoảng ở Myanmar, và đây có thể là một cơ hội cho Nga thể hiện tình đoàn kết trực tiếp bằng việc hỗ trợ nhân đạo, chứ không phải làm trầm trọng thêm tình hình trong tương lai bằng cách bán vũ khí”. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Alexander Fomin thông báo rằng, Myanmar sẽ mua 6 máy bay tiêm kích Su-30 của Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG