Bản tin 8H: Nghi trộm vàng, bé trai bị quấn nhiều vòng xích quanh cổ

TPO - Ngày 28/2, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh bé trai khoảng 10 tuổi đang đứng bên đường, trên cổ bị quấn nhiều vòng dây xích kèm ổ khóa. Sự việc khiến người dân và dư luận vô cùng bất bình.

Chịu tác động của gió đông nam giàu ẩm, đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vẫn còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Về trưa và chiều, gió đông nam yếu đi, trời giảm mây và hửng nắng. Nhiệt độ trong ngày vì thế sẽ tăng đồng đều lên ngưỡng 24 – 27 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ do nhận được nhiều nhiệt lượng từ vùng thấp phía Tây hơn nên trời nắng sớm, cường độ cũng mạnh hơn nên nhiệt độ tại đây cũng cao hơn, dao động từ 25 – 28 độ. Riêng khu Tây Bắc 28 – 30 độ, thậm chí có nơi còn trên 30 độ. (Xem chi tiết)


Khoảng 3 giờ ngày 1/3, xe khách 45 chỗ, BKS 90B-005.32 lưu thông theo hướng từ tỉnh Hà Nam đi Gia Lai khi tới Km 1419+500 trên đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tên là Vũ Văn Huy, 34 tuổi quê ở Hà Nam chết tại chỗ, 19/20 hành khách trên xe bị thương sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.


Có hiệu lực từ 1/3, thông tư 47/2017 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất như sau: Đối với thuê bao di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động (mức khuyến mại hiện nay là 50%). Đối với thuê bao di động trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động (giữ nguyên mức khuyến mại hiện hành.). Theo lý giải của đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông, các nội dung trong Thông tư 47 nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông; bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác.


Ngày 28/2, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh bé trai khoảng 10 tuổi đang đứng bên đường, trên cổ bị quấn nhiều vòng dây xích kèm ổ khóa. Sự việc khiến người dân và dư luận vô cùng bất bình. Qua tìm hiểu được biết, sự việc nêu trên xảy ra tại thôn 8, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).  Ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông cho biết, “Khoảng 16h ngày 28/2, UBND xã nhận được thông tin, có trường hợp cháu bé bị gia đình bạc đãi. Tôi chỉ đạo anh em công an xuống gia đình để giải quyết. Trường hợp cháu bé này bố mẹ li dị, mẹ mất khi cháu chưa được một tuổi, cháu về ở với bà nội”, ông Vân cho biết. “Nghe bà nội cháu kể lại, cháu có lấy 3 chỉ vàng của chú ruột. Theo cháu khai là bán được 170.000 đồng/chỉ và 2 vòng bạc chân của 2 đứa em. Người chú tức quá lấy xích khóa vào cổ cháu”, ông Vân cho biết thêm. 


Không có nhiều ấn tượng hay đột phá nhưng nữ sinh ĐH Nông lâm Kim Hoàng với biệt danh “Thánh đà” đã chiến thắng Gala 2 chung kết “Thách thức danh hài” diễn ra tối 28/2, khi gây cười cho giám khảo Trấn Thành và Trường Giang qua 5 vòng thi để nhận giải 150 triệu đồng.
Với chiến thắng này, Kim Hoàng còn được giám khảo Trấn Thành dành nhiều lời “có cánh” khen ngợi: mộc mạc, lạ và duyên. (Xem chi tiết)

Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Hope Hicks, một trong những phụ tá phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nhất đã đệ đơn xin từ chức. Thông tin được Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đưa ra ngày 28/2. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, thời gian bà Hope Hicks chính thức từ chức vẫn chưa được ấn định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không dung thứ trước những cuộc tấn công của phiến quân từ Đông Ghouta, trong đó một số vụ pháo kích nhằm vào cơ sở đại sứ quán và phái đoàn thương mại của Nga. Hôm 6/2, toà nhà của phái đoàn thương mại Nga tại thủ đô Syria trở thành mục tiêu. Toà nhà không có người, nhưng một số dân thường bị thương. Ông Putin tuyên bố sau cuộc gặp với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.


Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua ngân sách lớn nhất từ trước tới nay tại nước này, đặt chi tiêu của Chính phủ ở mức trên 900 tỷ USD. Ngân sách cũng dành kinh phí chi tiêu cho quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Nhật Bản (chiếm tới 2/3 khoản ngân sách), nhằm đối phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Phần còn lại dành cho chi tiêu an sinh xã hội. Ngân sách này đã được gửi đến Thượng viện để tiến hành tranh luận thêm. Trong vòng 30 ngày nếu Thượng viện không tiến hành bỏ phiếu, ngân sách kể trên sẽ tự động được ban hành. Năm tài khóa của Nhật bắt đầu từ ngày 1/4.


Truyền thông quốc tế hồi tháng 6 năm ngoái đưa tin Sally Jones cùng con trai 12 tuổi đã bị máy bay ném bom của Mỹ tiêu diệt tại khu vực gần biên giới Syria và Iraq trong lúc đang cố trốn khỏi căn cứ Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Raqqa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đưa ra một danh sách gồm các thủ lĩnh và chiến binh IS bị đóng băng tài chính, trong đó có cả tên Sally Jones, khiến không ít người cho rằng "Góa phụ trắng" IS vẫn còn sống, theo MirrorBáo chí Anh gọi Salle Jones bằng biệt danh "Góa phụ trắng" bởi người chồng của cô ta, Junaid Hussain, cũng là một chiến binh IS và đã bị tiêu diệt hồi năm 2015 sau một cuộc không kích. Jones tới Syria gia nhập IS và kết hôn với Hussain vào năm 2013. Cô đóng vai trò là kẻ tuyển dụng thành viên hàng đầu cho IS.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.