Máy bay quân sự Nga rơi ở Syria, toàn bộ 32 người thiệt mạng

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Một máy bay vận tải quân sự AN-26 của Nga đã rơi trong lúc hạ cánh xuống căn cứ Hmeimim (Syria) vào chiều nay 6/3, khiến 26 hành khách và 6 thành viên tổ bay thiệt mạng.

Khi hạ cánh tại căn cứ Hmeimim (Syria), máy bay vận tải AN-26 của Nga đã bất ngờ gặp sự cố.

Theo thống kê ban đầu, trên máy bay có 26 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, tất cả đã thiệt mạng.

"Vào khoảng 15h (giờ Moscow) ngày 6/3, trong khi hạ cánh tại sân bay Hmeimim, máy bay vận tải AN-26 của Nga đã bị rơi", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thông tin từ hiện trường, chiếc máy bay đã va chạm với mặt đất, cách đường băng hạ cánh khoảng 500 mét.

Kết luận ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga, sự cố kỹ thuật có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn máy bay vận tải Nga An-26.

 "Nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay, theo thông tin ban đầu, có thể là sự cố kỹ thuật", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

 "Theo báo cáo từ hiện trường, không có dấu hiệu của lửa cháy trên máy bay. Ủy ban điều tra Bộ Quốc phòng Nga sẽ nghiên cứu tất cả các phương án có thể xảy ra", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

(tiếp tục cập nhật)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.