Ghen tuông, đốt vợ, chồng bị phạt 15 năm tù

Bị cáo Nguyễn Minh Út.
Bị cáo Nguyễn Minh Út.
TPO - Ngày 6/3, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Út, sinh 1988, ngụ xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) 15 năm tù vì tội giết người và bồi thường cho gia đình nạn nhân Lý Thị Bích Tuyền hơn 380 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2017, Nguyễn Minh Út cùng vợ Lý Thị Bích Tuyền, sinh năm 1991, cùng ở xã Hồ Thị Kỷ, thuê nhà trọ ở khóm 7, phường 8 (thành phố Cà Mau) sống và đi làm thuê.

Chiều 19/7/2017, khi đi nhậu về, Út lấy điện thoại của vợ ra kiểm tra thì thấy số máy lạ nên Út hỏi vợ của ai, Nguyễn Thị Bích Tuyền nói rằng của bạn. Nghi ngờ vợ mình ngoại tình, Út nổi máu ghen và hai vợ chồng cự cãi nhau.

Lúc tức giận, Út nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết vợ rồi tự tử. Út đi mua xăng, quay về phòng, đóng cửa, đổ xăng lên người Lý Thị Bích Tuyền, châm lửa.

Người dân lân cận phát hiện, dập lửa và đưa Tuyền đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu, rồi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị, với tỉ lệ thương tích là 86%.

Khi nói lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Út khóc nhiều, quay về phía vợ cúi đầu xin lỗi, rất ân hận vì những hành vi của mình gây ra. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Út mức án 15 năm tù và bồi thường cho gia đình chị Tuyền tổng số tiền hơn 380 triệu đồng.

MỚI - NÓNG