Trung Quốc bầu các chức vụ lãnh đạo nhà nước và Quốc hội

Ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn được bầu làm Chủ tịch và Phó chủ tịch nước.
Ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn được bầu làm Chủ tịch và Phó chủ tịch nước.
TPO - Sáng nay (17/3), 2.970 đại biểu dự kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIII đã họp phiên toàn thể lần thứ 5 để thông qua dự thảo quyết định về phương án cải tổ cơ quan Quốc vụ viện, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các bộ trưởng; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Căn cứ kết quả bầu cử được thông báo, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc được bầu lại làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Quân sự nhà nước với 100% số phiếu; ông Vương Kỳ Sơn, cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 18 được bầu làm Phó chủ tịch nước với 1 phiếu chống; ông Lật Chiến Thư, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 100% số phiếu.

Ông Tập Cận Bình 64 tuổi, quê tỉnh Thiểm Tây, sinh ở Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Tiến sỹ Luật, là nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc đầu tiên sinh sau năm 1949. Cha ông là Tập Trọng Huân, một trong “8 vị nguyên lão” thời kỳ đầu cải cách mở cửa. Ông Tập Cận Bình từng giữ các chức vụ lãnh đạo ở các tỉnh Hà Bắc, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải; lần đầu tiên  tham gia Ban thường vụ Bộ Chính trị, vào Ban Bí thư năm 2007 và được bầu làm Phó chủ tịch nước năm 2008. Năm 2013 ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ đầu với 1 phiếu chống và 3 phiếu trắng.

Ông Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, là một chính trị gia lão luyện. Trong thời gian giữ chức Bí thư UBKTKLTW khóa 18, ông đã tiến hành cuộc chiến “đả Hổ” mạnh mẽ, tống giam hàng loạt “Hổ lớn” như cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, Cựu Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng TW Lệnh Kế Hoạch, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Tô Vinh…Trước Đại hội 19 ông còn cho điều tra Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài.

Trung Quốc bầu các chức vụ lãnh đạo nhà nước và Quốc hội ảnh 1 Ông Lật Chiến Thư được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Lật Chiến Thư 67 tuổi, từng giữ chức lâu năm ở tỉnh Hà Bắc, năm 2012 lên trung ương làm Chủ nhiệm Văn phòng trung ương, được coi là có công trong việc thanh lọc những vấn đề do Lệnh Kế Hoạch để lại trong suốt 10 năm giữ chức.

MỚI - NÓNG