Bản tin 20H: Úc bác tin đồn phát hiện xác MH370 đầy lỗ đạn

Hình ảnh McMahon gửi cho cơ quan Australia được cho là chụp từ năm 2009, tức 4 năm trước khi máy bay mất tích. Ảnh: DigitalGlobe.
Hình ảnh McMahon gửi cho cơ quan Australia được cho là chụp từ năm 2009, tức 4 năm trước khi máy bay mất tích. Ảnh: DigitalGlobe.
TPO - Chính phủ Úc ngày 19/3,  bác bỏ tin đồn cho rằng máy bay mất tích Malaysia mất tích (chuyến bay MH370) của hãng Malaysia Airlines được phát hiện ở Ấn Độ Dương và mang đầy lỗ đạn.
Khoảng 18h chiều nay, 19/3, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được di quan về Hội trường Thống Nhất, quận 1, TPHCM để thực hiện các nghi thức quốc tang. Trước đó, chiều 17/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát đi thông cáo đặc biệt về việc tổ chức lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo hình thức quốc tang. Lễ viếng bắt đầu từ 8h, ngày 20/3 đến hết ngày 21/3. (Xem chi tiết)

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, hồ sơ, tài liệu vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG đã được Thanh tra Chính phủ chuyển sang cơ quan điều tra. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ việc. Theo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng pháp luật. (Xem chi tiết)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay 19/3, khối không khí lạnh đổ xuống các tỉnh miền Bắc và sáng mai sẽ tác động đến Trung Trung Bộ. Nền nhiệt ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 16-18 độ; các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Lạng Sơn giảm còn 13-15 độ. Hà Nội đêm nay có mưa rào và giông, chuyển rét vào ngày mai. Những ngày tiếp theo, miền Bắc xuất hiện kiểu rét về đêm và sáng.


Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OJB).
Trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đã làm đúng quy định của pháp luật khi đầu tư 800 tỷ đồng vào ngân hàng Đại Dương, việc này đã đem lại hiệu quả, chứng minh tính đúng đắn... (Xem chi tiết)

Khoảng 15h30 ngày 19/3, một người phụ nữ đi bộ lên cầu Ái Nghĩa (thuộc thị trấn Ái Nghĩa, Quảng Nam) rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Yên. Nhiều người đi đường phát hiện sự việc, hô hoán và chạy đến cứu nhưng nạn nhân đã chìm xuống sông và mất tích.
Nhận tin báo, UBND thị trấn Ái Nghĩa đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến 16h30 cùng ngày, người phụ nữ vẫn chưa được tìm thấy. (Xem chi tiết)

Ngày 19/3, Đội QLTT 12b thuộc Chi cục QLTT TPHCM phối hợp với công an quận 12, bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Kiên Nga. Tại đây, nhiều thợ vẫn đang đóng bọc các sản phẩm mũ các loại. Qua kiểm tra, QLTT phát hiện có dấu hiệu cơ sở này làm nhái các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như: Nike, GAP, Tommy, Adidas, Puma, D&G, CK... Chủ cơ sở cho biết, thu mua nón từ các cơ sở, hộ gia đình may gia công, sau đó đem bán sỉ cho các chợ ở TPHCM nên không xuất trình được hoá đơn chứng từ liên quan đến lô hàng này. Bước đầu ước tính, số nón bị tạm giữ lên đến hàng ngàn chiếc. (Xem chi tiết)


Nhân dịp Ngài Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng đến Ngài Vladimir Putin. Trước đó, hãng tin TASS dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga ngày 19/3 cho biết với kết quả kiểm 99% số phiếu bầu, ông Putin đã giành được 76,65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Đứng thứ hai là ứng cử viên Paven Grudinin của đảng Cộng sản Liên bang Nga với 12,05% số phiếu ủng hộ...

“Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu chuẩn bị cho cuộc không kích tiềm tàng. Các tàu khu trục mang tên lửa hành trình thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay đã được triển khai ở Địa Trung Hải và Biển Đỏ", Tass ngày 17/3 dẫn tuyên bố của thượng tướng Sergey Rudskoy, cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga. Tướng Rudskoy cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể sắp tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa nhắm vào Syria. (Xem chi tiết)


Thượng tướng Ngụy, 64 tuổi, cựu tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược, hôm nay được bổ nhiệm để trở thành gương mặt quốc tế của quân đội Trung Quốc, theo APVới tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, ông có thứ bậc sau Chủ tịch Tập Cận Bình, người cũng giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc, và hai phó chủ tịch. Tuy nhiên, ông sẽ là cầu nối giữa lực lượng vũ trang hai triệu thành viên của Trung Quốc và các lực lượng quân đội khác trên thế giới.


Chính phủ Úc ngày 19/3,  bác bỏ tin đồn cho rằng máy bay mất tích Malaysia mất tích (chuyến bay MH370) của hãng Malaysia Airlines được phát hiện ở Ấn Độ Dương và mang đầy lỗ đạn. Tin đồn xuất phát từ kỹ sư Úc Peter McMahon (64 tuổi). Tờ The Sun dẫn lời ông McMahon tuyên bố những bức ảnh từ ứng dụng bản đồ Google Earth cho thấy máy bay mất tích nằm dưới đáy biển cách đảo Rodrigues của Mauritius 16 km về phía nam. Ông McMahon cho rằng các quan chức không muốn MH370 được tìm thấy bởi vì “phần thân máy bay đầy lỗ đạn”, nhưng không thể lý giải vì sao. Phản ứng trước thông tin trên, Trung tâm Điều phối chung của Úc (JACC), đơn vị chịu trách nhiệm điều phối nhóm tìm kiếm quốc tế MH370, xác nhận ông McMahon từng liên hệ với Cục An toàn và Giao thông Úc (ATSB) thông qua Facebook và email hồi năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, bức ảnh vệ tinh từ Google Earth do ông McMahon cung cấp được chụp vào ngày 6/11/2009, 5 năm trước khi MH370 mất tích, theo JACC.

MỚI - NÓNG