Cụ bà 81 tuổi vượt 300 km đi viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bà Nguyễn Mộc Lương là một trong những người đầu tiên đến viếng nguyên Thủ tướng sáng 20/3 tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Ngân Giang
Bà Nguyễn Mộc Lương là một trong những người đầu tiên đến viếng nguyên Thủ tướng sáng 20/3 tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Ngân Giang
Quãng đường gần 300 km ngồi xe đò đối với người phụ nữ 81 tuổi rất mỏi mệt, nhưng bà tả là "đáng lắm, mệt nữa cũng đáng", vì đây là cơ hội cuối để bà nói lời chào ông Sáu Khải.

Để có mặt trước cửa Hội trường Thống Nhất vào 7h30 sáng 20/3, con cháu phải đưa bà Nguyễn Mộc Lương (ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đi từ 20h hôm trước.

Quãng đường gần 300 km ngồi xe đò đối với người phụ nữ 81 tuổi rất mỏi mệt, nhưng được bà tả là "đáng lắm, mệt nữa cũng đáng", vì đây là cơ hội để bà được nói lời chào với người anh, người bạn từ thưở thiếu thời - nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.


'Ông Khải nhường áo đẹp nhất cho chồng tôi mặc ngày cưới'

Bà Lương là một trong những người dân có mặt sớm nhất tại số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, để thắp hương tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong ngày quốc tang đầu tiên

Theo lời của bà Lương, năm 1956, bà được gặp ông Sáu Khải khi tập kết ra Bắc. Quãng thời gian gian khổ nhưng nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đã gắn kết những người bạn đồng niên, như vợ chồng bà Lương với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

"Tôi với ông nhà lấy nhau, ngày đó nghèo làm gì có lễ lạt như bây giờ, chỉ có 1 mâm bánh kẹo, hoa quả gọi là thông báo với bạn bè. Chính ông Khải đã nhường cái áo đẹp nhất cho chồng tôi mặc ngày cưới", bà Lương nhớ lại.

Biết ông Sáu qua đời từ vài ngày trước tại Củ Chi, nhưng vì sức khỏe yếu, bà phải chờ tới khi linh cữu được di quan tới Hội trường Thống Nhất mới đến viếng được.

Đêm qua, sau 6 tiếng ngồi xe, con cháu đưa bà tới nghỉ tạm tại khách sạn trên đường Lý Tự Trọng. Đúng 7h30, bà Lương có mặt trong đoàn người xếp hàng vào chào vĩnh biệt nguyên Thủ tướng.

Mong ông an nghỉ miền cực lạc

Cũng có mặt trước Hội trường Thống Nhất từ rất sớm là vợ chồng ông Nguyễn Trung Tín (ngụ tại quận 9, TP.HCM). Ông bà là bạn cũ, đàn em của Sáu Khải.

"Ngày đó bác Sáu là Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch của TP.HCM, tôi là Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch của tỉnh Long An. Lúc ổng làm phó chủ tịch thành phố, tôi cũng làm Phó chủ tịch tỉnh Long An. Dù ít hơn 6-7 tuổi, nhưng vợ chồng tôi có nhiều cơ hội gần gũi với ông Sáu. Thân tình lắm", ông Tín kể lại.

Cụ bà 81 tuổi vượt 300 km đi viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 1

Vợ chồng ông Tín đến từ sớm, xếp hàng vào viếng ông Sáu Khải tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Ngân Giang.

Sáng nay, 7h, hai ông bà cùng nhau đến thắp nén hương viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Hai người đứng nghiêm trang, lặng lẽ trong đoàn người đang xếp hàng chờ vào trong Hội trường Thống Nhất giữa cái nắng 38 độ của mùa khô Sài Gòn.

"Những người cùng thời đã đi cả rồi, buồn lắm, thương tiếc lắm. Mong ông an nghỉ nơi miền cực lạc", bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông trầm ngâm.

Cùng với bà Lương, ông Tín, bà Mai, có nhiều đoàn viếng là các cựu chiến binh, các cụ cao niên sinh sống cùng thời với nguyên Thủ tướng ở các tỉnh đến từ khá sớm, xếp hàng chờ tới lượt vào thắp hương.

Ngoài ra, có nhiều đoàn học sinh được nhà trường đưa tới Hội trường Thống nhất viếng nguyên Thủ tướng.

Từ 8h sáng 20/3, các cơ quan, đoàn thể, cá nhân có thể viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất. Người vào viếng được yêu cầu kiểm tra tư trang bằng máy soi chiếu điện tử, không sử dụng điện thoại di động.

Cụ bà 81 tuổi vượt 300 km đi viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 2

Người dân xếp hàng vào viếng nguyên Thủ tướng vào sáng 20/3. Ảnh: Lê Quân.

Các đoàn vào viếng theo thứ tự đăng ký. Ban tổ chức tang lễ sắp xếp khu ngồi chờ có mái che, phục vụ nước uống, đồ ăn nhẹ và nhân viên hỗ trợ người già, trẻ em tới viếng.

Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra từ ngày 20/3 đến hết ngày 21/3. Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 7h30 ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất.

Sau đó, lễ an táng được tổ chức lúc 11h cùng ngày tại quê nhà nguyên Thủ tướng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Cùng thời gian này, tại Trung tâm hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.