Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bất ngờ bị bắt giữ

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
TPO - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị cảnh sát bắt giữ sáng nay, 20/3.

Theo Reuters, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị cảnh sát bắt giữ sáng nay để thẩm vấn về cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử hồi năm 2007 của ông được Libya tài trợ.

Thông tin trên được cung cấp bới một quan chức cơ quan tư pháp. Hiện, luật sư của ông Sarkozy vẫn chưa lên tiếng.

Vào năm 2014, kênh truyền hình lớn thứ hai của Pháp, France-3, đã khiến cộng đồng dậy sóng khi công bố đoạn trích ghi âm từ cuộc phỏng vấn với Muammar Gaddafi. Cố lãnh đạo Libya tuyên bố ông đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Nicolas Sarkozy vào năm 2007.

"Chính tôi đã đưa ông ấy trở thành tổng thống", ông Gaddafi nói trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2011.

Ông Nicolas Sarkozy, 63 tuổi, nắm giữ cương vị Tổng thống Pháp từ năm 2007 - 2012; sau đó thất bại trước ông Francois Hollande trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Hồi năm 2014, ông Sarkozy trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên trong lịch sử bị bắt giữ, để thẩm vấn liên quan cáo buộc lạm dụng quyền lực trong giai đoạn 2007-2012.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG