HLV Park Hang Seo nói gì sau trận hoà Jordan? ​

Công Phượng và các đồng đội đã nỗ lực nhưng chỉ giành được 1 điểm trước Jordan.
Công Phượng và các đồng đội đã nỗ lực nhưng chỉ giành được 1 điểm trước Jordan.
TPO - HLV Park Hang Seo cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã lộ điểm yếu về thể lực trong hiệp 2, và việc giành 1 điểm trên sân khách là kết quả chấp nhận được dù chưa mỹ mãn.

Tối 27/3, đội tuyển Việt Nam đã hoà 1-1 Jordan ở lượt trận cuối bảng C, Vòng loại Asian Cup 2019. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 với 10 điểm, sau Jordan (12 điểm). Trước đó, đội đã chắc suất dự VCK Asian Cup 2019.

Theo HLV Park Hang Seo, kết quả trên dù không mỹ mãn, nhưng ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. “Hành trình tới Jordan quá vất vả, đội phải trải qua đường bay dài, lệch múi giờ tới 5 tiếng và chỉ có 2 buổi tập. Nhưng các cầu thủ đã nỗ lực rất tuyệt vời. Họ đã cố gắng hết sức và việc giành 1 điểm trên sân khách là quan trọng”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Giải thích về sơ đồ chiến thuật 3-5-2 khi xuất phát, HLV Park Hang Seo nói đội tuyển Việt Nam đã cố gắng chơi tấn công ở 2 cánh. Chiến thuật này giúp Việt Nam có bàn dẫn trước ở phút 24 nhờ công của tiền đạo Anh Đức.

“Tuy nhiên sang hiệp 2, chúng ta bị tấn công liên tục và lộ ra điểm yếu thể lực. Các cầu thủ Jordan lại cao to, chơi bóng bổng tốt, trong khi chúng ta kém bóng bổng, thể lực thua sút”-ông Park Hang Seo nói.

Theo HLV Park Hang Seo, ông đã đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự. Ngoại trừ việc thủ môn Văn Lâm chấn thương phải thay ra ngoài dự tính, ông Park đã lần lượt rút Xuân Trường và Công Phượng khỏi sân, thay bằng Khắc Ngọc cùng Văn Đức. Tuy nhiên, ông Park chưa hài lòng với hiệu quả những sự thay đổi này.

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về Việt Nam.

MỚI - NÓNG