Viện kiểm sát lên tiếng vụ giáo sinh bị hành hung, nguy cơ sẩy thai

Viện kiểm sát lên tiếng vụ giáo sinh bị hành hung, nguy cơ sẩy thai
TPO - Liên quan đến vụ giáo sinh bị phụ huynh học sinh hành hung tại trường, nguy cơ sẩy thai, đại diện viện kiểm sát thành phố Vinh thông tin, sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu có căn cứ.

Ngày 29/3, ông Nguyễn Công Phú - Viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân TP.Vinh, (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chờ kết quả giám định pháp y đối với chị P.T.H. Nếu đủ căn cứ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983), trú tại phường Trung Đô, TP.Vinh.

“Người bị hại đã có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi cố ý gây thương tích và đơn yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về hành vi làm nhục người khác. Tuy nhiên, đối với hành vi này, phải chờ kết quả giám định thương tích xem hậu quả đến đâu. Nếu mức độ nhẹ, chưa cần phải xử lý hình sự thì xử lý hành chính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, đủ căn cứ, đủ cơ sở, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe”, ông Phú thông tin thêm.

Hiện, giáo sinh P.T.H. vẫn đang được điều trị tại trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. Sau hơn 1 tuần, sức khỏe của cô H. đã đỡ hơn, tuy nhiên các bác sĩ cho hay vẫn chưa thể đưa ra kết luận bệnh nhân có bị ảnh hưởng gì hay không.

Theo chị H. ngoài việc đau đớn về thể xác, cô H. cho biết còn bị tổn thương về tinh thần. Bởi sau khi bị đánh, bà Nghĩa yêu cầu quỳ xin lỗi, do sợ hãi ảnh hưởng đến thai nhi nên cô H. đành phải quỳ xuống, vị phụ huynh này mới bỏ đi.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, vào sáng 22/3, phát hiện con có vết thâm ở chân, bà P.T.N. đã đến trường gặp và “nói chuyện” với chị P.T.H (21 tuổi, giáo viên thực tập trường mầm non Việt Lào). Sau đó, vị phụ huynh này hành hung chị H., mặc dù các giáo viên đã can ngăn nhưng nạn nhân vẫn phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Đô, thành phố Vinh đã có mặt tại trường mầm non Việt Lào để tìm hiểu sự việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.