Cháu gái cựu điệp viên bị đầu độc tiết lộ thông tin có lợi cho Nga

Hiện trường phát hiện hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc. Ảnh: AFP
Hiện trường phát hiện hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc. Ảnh: AFP
TPO - Victoria Skripal, cháu gái của cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Salisbury, Anh, đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel One TV (Nga).

Trong cuộc phỏng vấn với Channel One TV, Victoria Skripal đề cập đến nhà hàng Zizzi ở thành phố Salisbury mà chú của cô, Sergei Skripal, và con gái Yulia Skripal ghé vào trước khi bị cảnh sát tìm thấy bất tỉnh ở băng ghế trước cửa nhà vào ngày 4/3.

Cô cho biết, cha con Skripal đã gọi món cá nóc. Đáng nói, nhà hàng Zizzi không có ghi bất cứ món ăn nào được làm từ cá nóc trong thực đơn của họ.

“Việc điều tra xem một người đã đặt món gì tại nhà hàng là quá khó khăn ư? Vì lý do nào đó mà thông tin này đã không được công bố. Có phải họ đã ăn một số món ăn không xác định mà họ không thể ăn không? Hay nó bị cấm ở Anh”, Victoria Skripal thắc mắc.

Được biết, cá nóc là nguyên liệu nấu ăn nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản. Nó thường được dùng để chế biến sashimi và chirinabe. Tuy nhiên, do loại cá này chứa chất độc tetrodotoxin, gây tê liệt và ngừng thở cho người, nên chỉ một số đầu bếp đạt được các yêu cầu ngặt nghèo mới được cấp phép chế biến để tránh gây ngộ độc chết người.

Theo cảnh sát, cha con Skripal đã uống rượu tại quán The Bishop Mill, sau đó ăn trưa tại nhà hàng Ý Zizzi trước khi rời đi vào khoảng 3h35 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, cảnh sát không xác định được những món ăn mà họ đặt tại nhà hàng.

Victoria Skripal cũng đặt nghi vấn đối với nhận định cha con cựu điệp viên bị đầu độc bởi chất độc thần kinh trước cửa nhà. Theo người cháu gái, ông Skripal nuôi hai con mèo và hai con chuột lang, và những người hàng xóm đã nhìn thấy hai con mèo chạy ra khỏi nhà sau khi cha con cựu điệp viên nhiễm độc. “Nếu Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc, tại sao những con vật đó vẫn sống sót?”, cô gái lập luận.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1, Victoria Skripal cho biết đã nói chuyện điện thoại với Yukia Skripal, con gái của cựu điệp viên Nga, đồng thời cung cấp đoạn ghi âm cuộc đối thoại, được lưu vào sáng 5/4, vài giờ trước khi Anh thông báo Yukia Skripal đã lấy lại ý thức và khả năng nói chuyện.

Đoạn ghi âm chưa được xác thực, nhưng người được cho là Yulia tiết lộ tình hình sức khoẻ của cô và cha đều “ổn”. “Sức khoẻ của mọi người đều ổn, không có vấn đề gì không thể khắc phục. Em sẽ sớm được xuất viện. Mọi thứ đều ổn cả”, trích đoạn đối thoại.

Hôm thứ Tư (4/4), Đại sứ quán Nga tại Anh cho hay, Bộ Ngoại giao Anh từ chối chia sẻ với Moscow các mẫu chất bị cáo buộc sử dụng trong vụ đầu độc Skripal, cũng như không hồi đáp yêu cầu về thông tin quá trình điều trị của Sergei Skripal.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng tuyên bố, chưa nhận được kết luận từ phòng thí nghiệm của chính phủ Anh tại Porton Down về chất độc trong vụ Skripal.

Trong khi đó, bà Gary Aitkenhead, Tổng giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng tại Porton Down, xác nhận, họ không thể chứng minh được rằng chất độc thần kinh trong vụ Skripal có nguồn gốc từ Nga.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG