Cả cầu thủ lẫn HLV Bình Dương bị đuổi ở trận hòa Thanh Hóa

Bình Dương và Thanh Hoá có một trận đấu hấp dẫn ở vòng 5 V-League 2018.
Bình Dương và Thanh Hoá có một trận đấu hấp dẫn ở vòng 5 V-League 2018.
TPO - Cựu vương Bình Dương đã hoà Thanh Hoá 3-3 ở trận đấu có 6 bàn thắng chia đều cho 2 đội, diễn ra chiều này 15/4.

Đây là trận đấu thuộc vòng 5 Nuti Café V-League 2018, tổ chức trên sân vận động Gò Đậu. Dù là sân nhà của Bình Dương nhưng CĐV đội khách Thanh Hoá lại áp đảo trên khán đài.

Phút 12, Bình Dương được hưởng quá đá phạt 11m sau pha phạm lỗi của Đinh Tiến Thành trong vòng cấm. Tiến Thành cùng với Mai Tiến Thành, Van Berkel, Omar và cả trợ lý Hoàng Thanh Tùng là nhóm “cừu đen” bị HLV người Romania Marina Mihail cáo buộc đã “lật ghế” của ông trước khi rời Việt Nam. Ở trận đấu hôm nay, trợ lý Hoàng Thanh Tùng được “đôn” lên tạm thời dẫn dắt Thanh Hoá.

Đội khách không mất nhiều thời gian để có bàn gỡ hoà. Phút 25, tiền đạo Đình Tùng dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, san bằng cách biệt 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi ngoạn mục. Đầu tiên, Bình Dương bị dẫn ngược 2-1 do pha đá phản lưới nhà của Tấn Tài ở phút 47. Nhưng chỉ trong 3 phút từ 59 đến 62, lần lượt Thanh Thảo và Văn Vũ ghi bàn giúp đội chủ sân Gò Đậu gỡ hoà rồi dẫn đội khách 3-2. Kết quả chung cuộc 3-3 được ấn định ở phút 64, và người lập công cho Thanh Hoá là Papa Omar.

Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu giữa đôi bên là việc vào cuối trận, trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Văn Vũ (Bình Dương) sau pha vào bóng quyết liệt với Văn Đại của Thanh Hoá. Đội chủ nhà đồng thời còn có 2 người bị đuổi là HLV Trần Minh Chiến và trợ lý Ngọc Linh vì lỗi phản ứng trọng tài.

Với kết quả này, Thanh Hoá hiện được 7 điểm sau 5 trận đấu, đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kém hơn 1 điểm, Bình Dương tạm thời xếp thứ 8, dưới Đà Nẵng cũng được 7 điểm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.