Hàng loạt vụ người nhà hành hung bác sỹ gây chấn động dư luận

TPO - Thời gian gần đây xảy ra hàng loạt các vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung, tấn công, thậm chí dùng súng khống chế khiến nhiều y tá, bác sĩ hoang mang, lo lắng.

Đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ ở BV Xanh Pôn

Mới đây nhất là vụ việc phụ huynh bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ trực tại Bệnh viện Xanh Pôn. Theo đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, bác sĩ trực tại Khoa Phẫu tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn - V.H.C (29 tuổi) tiếp nhận một bé trai khoảng 7 tuổi với vết thương trên trán. Đi cùng bệnh nhi là người đàn ông cao lớn.

Trong lúc ngồi trao đổi về hướng xử lý vết thương, người này nói và hỏi liên tục rồi bất ngờ đứng dậy, xông tới đấm vào mặt bác sĩ C. 2 cú khiến anh không kịp phản ứng. Một nhân viên cùng khoa chạy vào can ngăn liền bị người đàn ông này chửi mắng, tấn công.

Ngày 16/4, Công an quận Ba Đình cho biết đang thu thập chứng cứ, điều tra vụ người nhà bệnh nhi đánh bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Hàng loạt vụ người nhà hành hung bác sỹ gây chấn động dư luận ảnh 1 Hình ảnh camera ghi lại cảnh phụ huynh hành hung bác sĩ ở BV Xanh Pôn.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, đêm 13/4 cháu bé 5 tuổi bị vết thương hở vùng thái dương đi cùng bố vào Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn. Bố cháu bé mong muốn khâu ngay, nhưng bác sĩ trẻ tư vấn lựa chọn khâu thẩm mỹ hoặc khâu thường.

"Trong khi người nhà bệnh nhân sốt ruột con mình bị đau, bác sĩ lại nguyên tắc, giữa hai bên có sự hiểu lầm nên xảy ra sự việc", một cảnh sát cho hay.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội đã giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo điều tra và có kết quả báo cáo Thành ủy, UBND trước ngày 25/4.

Chồng sản phụ đánh gục bác sĩ ở Yên Bái

Trưa 20/2, tại nhà mổ Bệnh viện sản nhi tỉnh Yên Bái, Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú TP Lào Cai) đưa vợ đến mổ đẻ tại Bệnh viện sản nhi Yên Bái. Kíp mổ đẻ vợ Nam gồm 4 bác sỹ và 3 nhân viên y tế.

Trong quá trình chờ vợ đẻ, Nam trèo lên lan can cửa sổ nhà mổ sinh để quay clip, chụp ảnh và bị bác sỹ nhắc nhở. Bị nhắc nhở, Nam có những lời nói đe dọa bác sỹ.

Sau khi hoàn tất ca mổ, bác sỹ Phạm Hải Ninh và Hoàng Đức Trung rời khỏi nhà mổ liền bị một số đối tượng lao vào hành hung. Trong đó, đối tượng Nam sử dụng đèn pin đánh nhiều lần khiến bác sỹ Ninh bị rách mi mắt trái, bác sỹ Trung cũng bị trọng thương.

 Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Ngày 13/3, Cơ quan điều tra Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bắt giữ đối với Lê Hồng Nam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Nam khai do bức xúc việc xin lưu cuống rốn cho con không được và bị ca mổ nhắc nhở khi quay clip, chụp ảnh nên đã dùng đèn pin đánh bác sỹ. Sau đó, Nam bỏ trốn xuống nhà người quen ở Hà Nội.

Nổ súng đạn cao su sau khi đưa người nhà vào viện

Khoảng 15h30 ngày 7/5/2017, 3 thanh niên đưa một bệnh nhân nữ có biểu hiện ngất xỉu đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, 3 thanh niên được nhân viên y tế mời ra ngoài chờ nhưng họ tỏ thái độ không hợp tác, văng tục, chửi bới nhân viên trong bệnh viện nên bị đội phản ứng nhanh của bệnh viện đến áp tải ra ngoài.

Ít phút sau khi ra cổng, nhóm này gọi thêm đồng bọn tiếp tục trở lại đe dọa và tấn công nhân viên y tế và bị công an địa phương can thiệp.

Hàng loạt vụ người nhà hành hung bác sỹ gây chấn động dư luận ảnh 2 Nhóm đối tượng gây rối, nổ súng tại BV Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tối cùng ngày, nhóm côn đồ tiếp tục quay lại gây rối trật tự. Nhóm này mang theo vật dụng nghi là súng tự chế, bất ngờ bắn nhân viên an ninh đang hướng dẫn xe ô tô đỗ ở cổng BV.

Trả lời báo chí, đại tá Chu Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Đoan Hùng, cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và triệu tập các đối tượng liên quan, cơ quan công an xác định kính ô tô vỡ là do đối tượng sử dụng súng cao su bắn sỏi gây thủng kính ô tô, kích thước 4x5 cm.

Ngoài ra, Công an huyện Đoan Hùng đã triệu tập Lê Văn Tuyên (31 tuổi, trú xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi gây rối tại bệnh viện.

Côn đồ khống chế, đe dọa bác sỹ rồi chém bệnh nhân

Khoảng 3h10 ngày 7/5/2017, tại khu vực cầu Trung Tự, (Trung Tự, Đống Đa) xảy ra cãi vã giữa hai nhóm của Đinh Giang Nam (SN 1980, trú tại phường Trung Tự) với nhóm Lê Tấn Đạt (SN 1993).

Do nghĩ rằng, Đạt "nhìn đểu" mình nên Nam đã lấy chiếc máy tính bảng mang theo đập vào đầu Đạt. Hai bên xô xát và lao vào đánh nhau. Nam đã bị các đối tượng đánh ngã, gục xuống đường. Sau đó, nhóm của Đạt đã bỏ đi. Chứng kiến sự việc, một số người dân tại khu vực đã đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Khi biết thông tin Nam được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt đã tiếp tục đi xe máy vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại đây, nhóm này đã khống chế đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sĩ, xông vào phòng cấp cứu.

Hàng loạt vụ người nhà hành hung bác sỹ gây chấn động dư luận ảnh 3

Ảnh cắt từ video.

Đạt cầm 2 con dao cùng 2 đối tượng khác đến gần giường cứu thương, chém liên tiếp nhiều nhát vào người Nam, sau đó bỏ đi. Hậu quả khiến Nam bị các vết thương vùng đầu, cổ và 2 bàn tay.

Dùng súng khống chế bác sỹ để đòi gặp bạn trong viện

Khoảng 9h30 ngày 29/10/2017, Trần Đức Anh (SN 1994, trú quận Ba Đình) cùng Trương Kim Hoàng (SN 1986, trú quận Hoàn Kiếm) vào khu thăm hỏi tiếp tế cho các bệnh nhân nằm điều trị tại Viện Pháp y tâm thần (Thường Tín, Hà Nội). Đối tượng yêu cầu cho gặp bạn tên Hoàng đang điều trị tại đây.

Bị các cán bộ từ chối, Đức Anh rút khẩu súng K59 và dao găm innox trắng khống chế chị Lê Thị Hà (47 tuổi, điều dưỡng viên) rồi kéo ra ngoài đường, vào cửa hàng bán hoa phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín.

Cảnh sát xuất hiện thuyết phục tuy nhiên, đối tượng Đức Anh rất quyết liệt, vẫn tay dùng súng và tay còn lại cầm dao gí vào cổ nạn nhân rồi yêu cầu một xe ô tô để đưa đối tượng đi ngay.

Hàng loạt vụ người nhà hành hung bác sỹ gây chấn động dư luận ảnh 4  Đối tượng Đức Anh khống chế điều dưỡng Viện tâm thần ở Hà Nội.

Sau khi được cảnh sát bố trí một ô tô, Đức Anh khống chế chị Hà và cùng bạn lên ô tô sau đó rời đi. Chiếc xe di chuyển về nhà của Hoàng ở phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm).

Sau khi vào đây, cảnh sát thuyết phục Hoàng tách con tin đưa lên tầng an toàn sau đó tiếp tục thuyết phục Hoàng thu giữ vũ khí của Đức Anh, giao nộp cho cảnh sát.

Đối tượng bị cảnh sát khống chế sau đó.

MỚI - NÓNG