Chốt phó bảo vệ rừng bị tình nghi nhận nhận tiền lâm tặc

Rừng bị chặt phá tan hoang tại tiểu khu 1680
Rừng bị chặt phá tan hoang tại tiểu khu 1680
TPO - Ông Đinh Gia Tuấn (SN 1984, cháu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn) đang bị giữ khẩn cấp về hành vi nhận tiền để cho các đối tượng phá rừng.

Sáng 17/4, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang giữ ông Đinh Gia Tuấn (SN 1984, Chốt phó chốt bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) sau khi ông này bị tố nhận tiền để các đối tượng phá rừng tại tiểu khu 1680, thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn.

Được biết, ông Tuấn cũng là cháu trai của ông Đinh Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn.

Chốt phó bảo vệ rừng bị tình nghi nhận nhận tiền lâm tặc ảnh 1 Rừng bị phá tại tiểu khu 1680 của Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn.
“Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh mới chỉ áp dụng biện pháp giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với ông Tuấn. Sau khi xác định đủ cơ sở ông Tuấn có hành vi nhận hối lộ, Công an tỉnh mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, thượng tá Bình cho hay.

Trước đó, Công an huyện Đắk G’long cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Phan Thành Nghĩa (trú thôn 1C, xã Quảng Sơn), Y Tự, Hjẽ, Y Thiêu Bon Dop (cùng trú tại huyện Lắk, Đắk Lắk) và Dương Văn Thành (trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai) vì liên quan vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu 1680, thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 1/2018, Phan Thành Nghĩa đã thuê một nhóm khoảng 14 người vào tiểu khu 1680 tiến hành phát dọn một số diện tích rừng tái sinh để trồng cây nông nghiệp. Sau đó, Nghĩa tiếp tục chỉ đạo nhóm người này phá thêm nhiều diện tích rừng tự nhiên chung quanh nhằm mở rộng diện tích.

Chốt phó bảo vệ rừng bị tình nghi nhận nhận tiền lâm tặc ảnh 2 Lâm tặc lập lán trại để phá rừng tại tiểu khu 1680

Đến ngày 6/2, trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng Kiểm lâm huyện Đắk G'long đã phát hiện vụ việc. Thống kê bước đầu, có khoảng 14,8 ha rừng thuộc tiểu khu 1680 bị tàn phá hoàn toàn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia phá rừng còn lẩn trốn.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.