Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3

Những hình ảnh chạm tới trái tim người yêu hòa bình thế giới

Những hình ảnh chạm tới trái tim người yêu hòa bình thế giới
TPO - Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba đã kết thúc thành công tốt đẹp với việc hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chấm dứt tình trạng chiến tranh ngay trong năm nay.

Vào khoảng 9h30 sáng ngày 27/4 (giờ địa phương), tức 7h30 sáng giờ Việt Nam, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo ra lịch sử khi bước qua biên giới phía Nam để gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng như tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Những hình ảnh chạm tới trái tim người yêu hòa bình thế giới ảnh 1  Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên sau gần 70 năm bước qua đường phân giới ở khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên để gặp Tổng thống Hàn Quốc.

Lễ đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã diễn ra trọng thể tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viết lưu bút tại Nhà Hòa Bình ở làng Bàn Môn Điếm. “Lịch sử mới bắt đầu; kỉ nguyên của hòa bình, từ điểm khởi đầu của lịch sử” là nội dung ông Kim viết trong sổ lưu niệm.

Những hình ảnh chạm tới trái tim người yêu hòa bình thế giới ảnh 2  Ảnh: Reuters

Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký “Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên”, trong đó đồng ý chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên ngay trong năm 2018.

Những hình ảnh chạm tới trái tim người yêu hòa bình thế giới ảnh 3  
Những hình ảnh chạm tới trái tim người yêu hòa bình thế giới ảnh 4  Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba kết thúc với buổi tiệc chiêu đãi do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì tại Nhà Hòa Bình. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook và Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju cùng tham dự buổi tiệc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.