Mỹ ra điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế Triều Tiên

Mỹ ra điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế Triều Tiên
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/5 cho biết, nếu Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa, Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về kinh tế và cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào Triều Tiên.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, ông Pompeo còn nói rằng, Mỹ sẽ giúp Triều Tiên có một nền kinh tế phồn vinh. Các công ty tư nhân của Mỹ có thể đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp ở Triều Tiên.

“Tất cả điều này được thực hiện trên một điều kiện tiên quyết, đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng, không thay đổi” – ông Pompeo nhắc lại.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu trên kênh Fox News rằng, 25 năm qua, các đời tổng thống Mỹ đều thất bại trong việc làm cho các nhà lãnh đạo Triều Tiên tin tưởng Mỹ trên lĩnh vực này.

Trước việc Triều Tiên mới đây tuyên bố sẽ phá bỏ bãi thử hạt nhân vào cuối tháng này, Pompeo cho rằng, rõ ràng đó là một tin tốt đối với nước Mỹ và thế giới.

Trước đó, trong buổi họp báo chung với ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, ông Pompeo cũng từng nói rằng: “Nếu Triều Tiên có hành động mạnh mẽ, quyết đoán nhằm nhanh chóng giải trừ hạt nhân, Mỹ sẵn sàng hợp tác để giúp Triều Tiên thịnh vượng ngang Hàn Quốc”.

Theo Tân Hoa xã
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.