Trung Quốc phủ nhận gây ảnh hưởng tới Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phủ nhận việc Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới Triều Tiên. Ảnh: Tân Hoa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phủ nhận việc Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới Triều Tiên. Ảnh: Tân Hoa.
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định, Bắc Kinh không tạo áp lực lên Bình Nhưỡng để khiến Triều Tiên dọa hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo, ông Lục Khảng cho biết: “Mặc dù các nước khác luôn thay đổi lập trường, nhưng Trung Quốc thì không”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và thiết lập hòa bình, ổn định trong khu vực.

 Trước đó, phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đã gây ảnh hưởng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khiến ông này đe dọa hủy cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ- Triều sắp tới.

 Mỹ lâu nay vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc trong việc gây ảnh hưởng lên chính quyền Triều Tiên. Việc hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên gặp nhau hai lần trong vòng 40 ngày qua càng khiến Nhà Trắng thêm nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt của hai nước này.

 Mới đây, Bình Nhưỡng đã chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn. Triều Tiên đã hủy bỏ cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc hồi đầu tuần và dọa sẽ hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều sắp tới tại Singapore.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.