Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều

TPO - Những hình ảnh về hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 4, diễn ra bất ngờ chiều 26/5 tại làng Bàn Môn Điếm đã được tờ Rodong Sinmun - nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên công bố.
 Nguồn: Yonhap
Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua, 26/5, tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 2

Đây là cuộc gặp thứ hai của hai nhà lãnh đạo trong vòng một tháng, kể từ sau hội nghị lần 3 được tổ chức ngày 27/4. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 3

Cuộc gặp diễn ra tại tòa nhà Thongil, thuộc khu vực phía Bắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 4

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã di chuyển qua biên giới liên Triều và được Chủ tịch Kim chào đón nồng hậu tại nhà Thongil. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 5

Hội nghị lần 4 của hai nhà lãnh đạo được giữ kín với truyền thông quốc tế. Tin tức về cuộc gặp chỉ được đăng tải sau khi ông Kim và ông Moon kết thúc hội đàm. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 6

Tham gia cuộc gặp, về phía Triều Tiên có ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động. Về phía Hàn Quốc, có ông So Hun - Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 7

Trước khi bắt đầu cuộc họp, Tổng thống Moon ghi sổ lưu niệm tại nhà Thongil. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 8

"Hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Kí tên: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - ngày 26/5/2018" - trích lưu bút của ông Moon. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 9

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo kéo dài từ 15h đến 17h. Trong đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã cảm ơn Tổng thống Moon Jae-in vì những nỗ lực của ông trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm trong việc tham gia cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 10

Cũng tại cuộc họp, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao liên Triều vào ngày 1/6, và thúc đẩy các cuộc đàm phán ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các cơ quan quân sự và Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 11

Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon cũng đồng ý “gặp gỡ thường xuyên trong tương lai, và thể hiện những nỗ lực chung trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Triều Tiên đăng ảnh hiếm về cuộc gặp của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 12

Hai nhà lãnh đạo ôm nhau thắm thiết trước khi Tổng thống Moon lên xe chở về Hàn Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Theo Theo Yonhap, KCNA
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.