Siêu tên lửa Sarmat giúp Nga duy trì cán cân quân sự với Mỹ

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Việc đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào biên chế vũ trang trong năm 2020 sẽ tăng cường đáng kể khả năng của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga và giúp Moscow duy trì thế cân bằng quân sự với Washington.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Viktor Murakhovsky, thành viên Hội đồng tư vấn Tổ hợp công nghiệp-quân sự Liên bang Nga, cho biết: "Sarmat tăng cường đáng kể khả năng của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, cho phép chúng ta duy trì vị thế tương đương với Mỹ kể cả khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM cũng như việc Washington triển khai các hệ thống chống tên lửa trên khắp thế giới".

Ông Viktor Murakhovsky cũng cho biết, hiện tên lửa Sarmat đang trong giai đoạn thử nghiệm, năm 2020, tên lửa dự kiến được đưa vào biên chế vũ trang.

"Sarmat vượt trội các vũ khí tấn công chiến lược hiện đang được trang bị cho quân đội. Kinh phí chế tạo và sản xuất được phân bổ đầy đủ bởi Sarmat có thể được xem là 'danh mục của tổng thống'", ông Murakhovsky nói.

Tại buổi đối thoại với người dân Nga hôm 7/5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tên lửa Sarmat được lên kế hoạch đưa vào biên chế  phục vụ cho các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2020.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG