Vì sao tiêm kích thế hệ năm Su-57 không thể thay thế Su-35?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Ra đời sau đi kèm những tính năng mới, nhưng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 vẫn sẽ không thể thay thế tiêm kích thệ hệ thứ 4++ Su-35 trong thành phần Không quân Nga.

Theo tờ The National Interes, tiêm kích đa năng Su-35 là máy bay chiến đấu mạnh nhất của quân đội Nga hiện nay. Su-35 có thế chiếm ưu thế trong tác chiến không trung, đồng thời có thể tiến hành cuộc tấn công vào các mục tiêu mặt đất.

Su-35 từ lâu đã khẳng định được tính năng tác chiến tuyệt vời, vì vậy việc Nga chi tiền cho Su-57 "có thể gây ra những hoài nghi".

The National Interes lưu ý rằng, Su-57 phát triển dựa trên "các hệ thống được phát triển cho Su-35", và cải tiến chính trong máy bay mới liên quan đến hệ thống bay, sẽ làm tăng khả năng tàng hình của nó.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 có hệ thống radar với mảng hoạt động theo giai đoạn của ăng-ten H036 Belka, mà theo tạp chí Mỹ, thiết bị tương tự với Su-35.

Trong khi đó, động cơ mới của Su-57 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Su-35 là máy bay chiến đấu ưu việt hàng đầu của Nga, được phân biệt nhờ khả năng cơ động cao và các thiết bị điện tử tiên tiến. Được trang bị hệ thống radar hiện đại, Su-35 có thể phát hiện các mục tiêu ở tầm xa, cho phép đồng thời tấn công nhiều mục tiêu.

Su-35 có thể đạt vận tốc 2.500km/giờ, tầm bay 3.400 km và bán kính chiến đấu lên tới 1.600km. Máy bay này được trang bị súng 30mm, 12 giá treo vũ khí để mang theo bom và tên lửa. Đây là một trong những vũ khí quan trọng vẫn được quân đội Nga nghiên cứu và cải tiến.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.