Triều Tiên ngóng chờ quan hệ mới với Mỹ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 11/6, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã nêu ra khả năng quốc gia bị cô lập này có thể “thiết lập một quan hệ mới” với Mỹ. 

Mong đợi này được Bình Nhưỡng bày tỏ một ngày trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiến hành cuộc hội đàm lịch sử.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông có một “cảm giác tốt” về cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi này. Sáng 11/6, ông đã đăng tải trên tài khoản Twitter rằng có “sự phấn khích trong không khí” ở Singapore trước thềm cuộc gặp. Ông hy vọng cuộc gặp sẽ là khởi đầu cho một tiến trình và cuối cùng sẽ chứng kiến ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, quan điểm của Triều Tiên luôn luôn khó hiểu.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên thường không đưa tin về các hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo thời gian thực, và hội nghị này cho tới nay chỉ được đề cập thoáng qua.

Bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun xác nhận rằng, ông Kim đã tới Singapore để gặp ông Trump và rằng “chúng ta sẽ thiết lập một quan hệ mới để đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của thời đại mới”.

Theo bài báo, “những ý kiến sâu và rộng” sẽ được trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo để “thiết lập một chế độ vĩnh viễn và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và để giải quyết những vấn đề đang là quan ngại chung, trong đó có vấn đề thực hiện việc giải giáp hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”.

Cũng theo bài báo, “ngay cả khi một quốc gia có quan hệ thù đích với chúng ta trong quá khứ, thái độ của chúng ta là nếu quốc gia này tôn trọng quyền tự chủ của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm kiếm bình thường hóa thông qua đối thoại”.

Những bình luận trên đánh dấu sự thay đổi về giọng điệu của Triều Tiên sau nhiều thập kỷ thù địch với Mỹ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.