Tin nhanh World Cup: De Gea là thủ môn đắt giá nhất

Tin nhanh World Cup: De Gea là thủ môn đắt giá nhất
TPO - Liên minh Canada - Mỹ - Mexico là chủ nhà World Cup 2026, Tây Ban Nha sa thải HLV Lopetegui trước thềm World Cup...

Trận khai mạc World Cup: Gấu Nga gầm vang? Chủ nhà Nga sẽ chạm trán Saudi Arabia trong trận khai màn World Cup 2018, diễn ra ngay sau lễ khai mạc được tổ chức trên SVĐ Luzhniki ở thủ đô Moscow tối mai. Trong quá khứ, Nga và Saudi Arabia chưa từng gặp nhau ở bất cứ đấu trường nào, nhưng đội chủ nhà vẫn được đánh giá tốt hơn ở lần chạm trán đầu tiên này. BLV Vũ Quang Huy đánh giá, Saudi Arabia là một trong những đội mạnh nhất tại châu Á thời điểm hiện tại, nhưng chỉ là "lót đường" tại World Cup. Trong khi đó, với lợi thế thi đấu sân nhà, Nga hoàn toàn đủ khả năng giành trọn 3 điểm, để tiếp thêm tự tin cho hành trình khó khăn phía trước.

De Gea đắt giá nhất World Cup. Theo Transfermarkt, De Gea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại là 63 triệu Bảng. Trong số 32 “người gác đền” tranh tài tại World Cup 2018, thủ thành của M.U là người có giá trị chuyển nhượng cao nhất. Đứng ở vị trí thứ 2 là thủ môn Thibaut Courtois của tuyển Bỉ, Marc-André ter Stegen (Đức) và Alisson (Brazil). Hiện tại, 3 thủ môn này có giá trị chuyển nhượng là 54 triệu Bảng.

Liên minh Canada - Mỹ - Mexico là chủ nhà World Cup 2026. Chiều 13/6, tại thủ đô Moscow của Nga, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bỏ phiếu chọn ra chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2026. Với kết quả 134/210 phiếu, liên minh Canada - Mỹ - Mexico sẽ là chủ nhà của kỳ World Cup 2026, sau World Cup 2022 tại Qatar. Đây là lần đầu tiên một liên minh tay 3 giành quyền tổ chức World Cup. Trước đó, liên minh Nhật Bản - Hàn Quốc từng vinh dự trở thành chủ nhà của kỳ World Cup 2002, kỳ World Cup lần đầu tiên tổ chức tại châu Á. Năm 2026 cũng là lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức cho 48 đội tham dự thay vì 32 như hiện nay. 

Tuyển Tây Ban Nha sa thải HLV Lopetegui trước thềm World Cup. Ngày 13/6, chỉ hai ngày trước trận ra quân World Cup, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã tuyên bố sa thải HLV Julen Lopetegui. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi CLB Real Madrid bất ngờ thông báo họ đã đạt thỏa thuận hợp đồng 3 năm với ông Julen Lopetegui về dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu ngay sau khi World Cup 2018 khép lại. RFEF sau đó đã đưa HLV Albert Celades lên nắm quyền tạm thời.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên đến Nga dự lễ khai mạc World Cup. Ngày 13/6, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam hôm nay, đúng thời điểm diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018. Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Kim Yong-nam sẽ đến Nga và dự lễ khai mạc World Cup 2018 tại sân vận động Luzhniki.

Tuyển Anh nhận hung tin trước thềm World Cup 2018. Hôm qua, đội tuyển Anh đã chính thức đặt chân đến Nga để tham dự World Cup 2018. Trước thềm lễ khai mạc, HLV Gareth Southgate bất ngờ tiết lộ, Marcus Rashford đã dính chấn thương trong buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Nga. Theo báo giới, Rashford có một vết đau ở chân và không biết liệu anh có sẵn sàng cho trận ra quân với Tunisia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.