Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018?

Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018?
TPO - Chúng ta đều biết về những chân sút hàng đầu sẽ tỏa sáng tại World Cup 2018, nhưng còn những cầu thủ ít được biết đến hơn như một thủ môn từng làm công việc lau rửa xe, những cầu thủ đang phục vụ trong quân ngũ thì sao?

Alireza Beiranvand (Iran)

Alireza Beiranvand 25 tuổi là thủ môn giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển Iran, nhưng hành trình đến vị trí hiện tại của anh không hề dễ dàng. Anh từng phải làm nhiều công việc để kiếm sống, trong đó có công việc lao động chân tay ở một cửa hàng rửa xe ô tô.

Beiranvand sinh ra trong một gia đình chăn cừu du mục. Anh từng làm việc ở một công ty may mặc, cửa hàng pizza trước khi có những bước tiến trong sự nghiệp thể thao của mình.

Hiện tại, Beiranvand đang khoác áo CLB Persepolis ở Tehran. Tại vòng loại, Beiranvand giữ sạch lưới 11/12 trận, qua đó giúp Iran lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup.

Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018? ảnh 1 Thủ thành Alireza Beiranvand từng là nhân viên rửa xe

Yuto Nagatomo (Nhật Bản)

Nagatomo là cầu thủ nổi tiếng tại Nhật Bản, anh là một trong ba cầu thủ đã có trên 100 lần "ăn cơm tuyển" trong đội hình của đội tuyển xứ hoa anh đào dự World Cup 2018.

Ít ai biết rằng vào năm 2016, cựu hậu vệ Inter đã cầu hôn nữ diễn viên Airi Taira ở sân San Siro, nơi anh từng chơi bóng trước đây.

Ở World Cup 2018, Nagamoto rất hy vọng Nhật Bản sẽ tiến xa, vượt qua thành tích tại kỳ World Cup tại Brazil cách đây 4 năm.

Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018? ảnh 2 Nagatomo có màn cầu hôn vô cùng lãng mạn trên chính sân bóng anh nhiều năm gắn bó
Hong Chul, Kim Min-woo & Ju Se-jong (Hàn Quốc)

Khi bài hát quốc ca Hàn Quốc vang lên, ba cầu thủ Hong Chul, Kim Min-woo và Ju Se-jong của đội tuyển này sẽ phải giơ tay chào theo đúng nghi thức, bởi vì họ vẫn đang ở trong thời gian phục vụ tại quân ngũ.

Ở Hàn Quốc, các cầu thủ đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình trước năm 28 tuổi trừ khi họ có được những thành tựu lớn cùng với đội tuyển quốc gia.

Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018? ảnh 3 Kim Min-woo vẫn là một quân nhân
Abdullah Al-Khaibari (Ả Rập Xê Út)

Al-Khaibari mới chỉ có trận ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vài tháng trước. Tiền vệ 21 tuổi này hiện đang khoác áo câu lạc bộ Al-Shabab tại giải Saudi Pro. Việc cầu thủ này được gọi dự World Cup 2018 được ví như cơn lốc.

Ả Rập Xê Út sẽ gặp Nga trong trận ra quân vào ngày thứ năm tới. Đại diện của châu Á ở cùng bảng với Nga, Ai Cập và Uruguay.

Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018? ảnh 4 Abdullah Al-Khaibari chỉ chơi bóng chuyên nghiệp có hơn 1 năm đã được dự World Cup

Milos Degenek (Úc)

Degenek là người gốc Serbia sống ở Croatia. Gia đình anh buộc phải chạy trốn đến Belgrade, nơi họ đã phải sống như những người tị nạn trong cuộc chiến ở Kosovo.

“Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi đã phải chứng kiến những điều khốc liệt”, Degenek chia sẻ.

Năm 2000, Degenek đến Sydney chỉ với hai túi quần áo, giày và 400 đô la Mỹ. Sau đó, anh thi đấu trong màu áo U17 Úc và U19 Serbia trước khi vào tuyển quốc gia. Anh bày tỏ: “Tôi chỉ làm theo tiếng gọi của con tim mình mà thôi”.

Các tuyển thủ châu Á mang bí mật gì tới World Cup 2018? ảnh 5 Degenek là cầu thủ gốc châu Âu nhưng lại thi đấu cho một đội bóng châu Á
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.