Bảo mẫu mầm non tát liên tục vào mặt khiến trẻ ngã dúi dụi

TPO - Trong lúc đút cho 1 trẻ khác ăn thì bé gái đi đến. Ngay lập tức cô giáo quay ra, vẻ mặt rất tức giận, cô nói gì đó và tát liên tiếp vào mặt bé khiến bé ngã dúi dụi xuống đất khiến dư luận bức xúc.

Ngày 16/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh cô giáo trường mầm non tát một bé gái liên tiếp vào mặt khiến bé ngã dúi dụi xuống đất gây xôn xao dư luận

Theo thông tin, clip quay cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Bảo mẫu mầm non tát liên tục vào mặt khiến trẻ ngã dúi dụi ảnh 1  Ảnh cắt từ clip

 Bà Trương Thị Mỹ Hiền, chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, thừa nhận: "Sự việc xảy ra trong bữa ăn sáng 16/6 tại cơ sở của chúng tôi. Cô giáo trong clip là cô bảo mẫu tên D., bé bị đánh là bé B. ở lớp mầm".

Theo bà Hiền, cơ sở của này có gắn camera và kết nối cho phụ huynh theo dõi camera ở nhà nhưng vẫn xảy ra sự cố là điều hết sức buồn lòng. 

Cũng theo bà Hiền, qua làm việc thì cô D nói là mấy hôm nay con cô bệnh nên cô cũng áp lực và thiếu sự kiềm chế.

Chiều cùng ngày, đại diện Sở GD&ĐT TP HCM và chính quyền địa phương, lớp mẫu giáo và nữ giáo viên đã bị đình chỉ hoạt động. Sở đang trao đổi với chính quyền huyện Hóc Môn xử lý sự việc, đồng thời giới thiệu cho phụ huynh chuyển con sang trường công lập gần đó.

Được biết, lớp mầm non tư thục Ánh Sao đang trông hơn 40 trẻ, chủ yếu là con em trong xã Đông Thạnh.

Theo Clip VietNamNet
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.