Chuyên gia Nga nhận định khả năng diễn ra thượng đỉnh Nga – Mỹ

Chuyên gia Nga nhận định khả năng diễn ra thượng đỉnh Nga – Mỹ
TPO - Chuyên gia chính trị, lãnh đạo Viện Nghiên cứu quốc tế về các quốc gia mới nhất, ông Alexei Martynov đã bình luận về một bài báo của Tạp chí Washington Post liên quan tới mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành cuộc đàm phán chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thông tin của các nhà báo Mỹ, những quan chức xung quanh ông Trump đang phớt lờ mong muốn tiến hành cuộc gặp với ông Putin. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên đề nghị các trợ lý của mình tổ chức cuộc đàm phán song phương với phía Nga từ mùa thu năm 2017, sau Hội nghị APEC ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo khẳng định của các nguồn tin Washington Post, những người xung quanh Tổng thống Mỹ đã không làm gì để thực hiện điều này.

Chuyên gia Alexei Martynov trong cuộc trò chuyện với các nhà báo của hãng tin Politros đã nhận định rằng, các nhà báo của Washington Post đang phần nào làm kịch tính tình hình. Trước hết, thông tin được các nhà báo Mỹ công bố dường như không phù hợp với tình hình thực tế.

“Theo những gì tôi được biết, trong thời điểm này, cuộc đàm phán chính thức giữa ông Trump và Putin đang được chuẩn bị. Cuộc gặp phải được tổ chức vào cuối tháng 6 ở một nước trung lập, có thể là Áo. Chính phủ hai nước đang làm việc tích cực theo chiều hướng này” – chuyên gia Alexei Martynov cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh, nhiều vấn đề phức tạp thực tế đang tồn tại. Ông Trump có các vấn đề với một số người có ảnh hưởng trong chính quyền, thậm chí với cả Bộ Ngoại giao nước này. Tuy nhiên, tình hình không quá bi quan như cách mà các hãng truyền thông thiếu thân thiện với Trump đưa tin. Chuyên gia Martynov nhắc lại rằng, gần đây đã diễn ra cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, và sự  kiện này đang nói lên nhiều điều.

“Có thể nhận thấy rằng, giới tinh hoa chính trị Mỹ đã đau khổ tới mức nào đối với Triều Tiên và lãnh đạo của họ, và chế độ chính trị của nước này đã bị quỷ hóa bởi truyền thông Mỹ trong hàng chục năm qua. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên tất cả đã được tổ chức. Ông Trump mong muốn có được các đàm phán và ông ấy đã nhận được. Do đó, tôi không nghĩ rằng có vấn đề phức tạp nào đó sẽ tồn tại trong quá trình tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Nga” – chuyên gia này khẳng định.

Ông Martynov cũng nhấn mạnh, Nga và Mỹ hiểu rõ về sự cần thiết của cuộc đàm phán song phương chính thức. Vấn đề là ở chỗ, các hoạt động kiểu này từ lâu đã không được tiến hành, và theo thời gian thì đã tích tụ một số lượng lớn các câu hỏi mà cần được xem xét cẩn trọng.

Theo Politros
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.