Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch

Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch
TPO - Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Szymon Marciniak vang lên, các thành viên trong Ban huấn luyện ĐT Đức và Thụy Điển đã suýt choảng nhau bên ngoài đường pitch.
Trong cuộc chạm trán tại lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, ĐT Đức chơi ép sân nhưng bất ngờ bị Thụy Điển dẫn trước sau pha làm bàn của Ola Toivonen vào phút 32. Sau đó, các học trò của HLV Joachim Low nỗ lực tràn lên tấn công và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Marco Reus ở phút 48.
Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch ảnh 1 Hans Ulrich-Voigt, trợ lý của HLV Joachim Low khiêu khích Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của Thụy Điển. Ảnh: SVT Sport.
Khi trận đấu bước sang phút 82, ĐT Đức phải chơi thiếu người khi Jerome Boateng bị truất quyền thi đấu. Những tưởng, nhà đương kim vô địch sẽ bị cầm hòa thì đến phút 90+5, Toni Kroos có pha phối hợp đá phạt với Reus trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Robin Olsen, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho “Cỗ xe tăng”.
Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch ảnh 2 Phía Thụy Điển lập tức nổi nóng. Ảnh: SVT Sport.
Chiến thắng này giúp ĐT Đức tránh nguy cơ bị loại và mở ra cơ hội vào chơi ở vòng 1/8. Trong khi đó, Thụy Điển bị đẩy vào tình thế khó khăn, bởi họ phải chạm trán Mexico ở lượt trận cuối cùng.
Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch ảnh 3 Oliver Bierhoff (áo trắng đeo thẻ) tiến về khu vực tranh chấp. Ảnh: Reuters.
Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Szymon Marciniak, 2 thành viên trong Ban huấn luyện tuyển Đức đã tiến về phía chỗ ngồi của Ban huấn luyện và những cầu thủ dự bị của Thụy Điển để chế giễu.
Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch ảnh 4 HLV Andersson tranh cãi gay gắt với Bierhoff. Ảnh: Reuters.
Đang ức chế khi đội nhà bị thua ngược, HLV trưởng Janne Andersson, các thành viên trong Ban huấn luyện cùng những cầu thủ dự bị của Thụy Điển đã lao vào xô đẩy những đối thủ bên phía tuyển Đức.
Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch ảnh 5 Pha đá phạt ấn định tỷ số của Kroos. Ảnh: Getty.
Khi Giám đốc kinh doanh của đội tuyển Đức - Oliver Bierhoff lại can thiệp, HLV Andersson đã có màn “đấu võ mồm” với Bierhoff. Rất may là các trợ lý trọng tài, nhân viên an ninh của sân Fisht đã kịp can thiệp để tránh tình trạng đôi bên ẩu đả với nhau. 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.