Trung Quốc 'vô tình' hé lộ tên lửa hành trình siêu âm mới

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Một video do Lực lượng tên lửa của Giải phóng quân Trung Quốc (PLA) đưa lên mạng xã hội có thể đã cung cấp dữ liệu cho cư dân mạng biết đôi chút về thứ mà một số nhà quan sát tin rằng đó là tên lửa hành trình siêu âm mới nhất của Trung Quốc.

Tài khoản trên mạng xã hội Weibo của lực lượng tên lửa PLA hôm thứ Tư đưa lên một đoạn video tư liệu về các vụ thử tên lửa trong quá khứ trước thềm kỷ niệm quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc. Nhưng chỉ ít phút sau, video dài 65 giây bị gỡ xuống và rồi được đưa lên mạng trở lại với một chút thay đổi: cảnh ở giây thứ 16 đã bị thay đổi (nhưng vẫn còn trong video dưới đây). Cảnh này có vẻ là một cuộc bắn thử tên lửa hành trình siêu âm mới.

Một chuyên gia vũ khí nói với SCMP rằng đoạn video ngắn về loại tên lửa này cho thấy cánh lưng, cánh đuôi có thể gập xuống, động cơ đẩy, tất cả như thường thấy là những thứ giúp quả đạn bay nhanh hơn tốc độ âm thanh và có tầm bắn lớn. “Loại tên lửa mới này có thể có tầm bắn hơn 1.000km”, vị chuyên gia nói với SCMP.

Đây không phải là thứ nhìn thấy trước đầu tiên trong dịp Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh lớn mừng quốc khánh. Hồi đầu tháng, một loại thiết bị bay không người lái siêu âm đã được trông thấy  trên xe tải quân sự chạy trên cao tốc. Dù máy bay được bọc vải, người ta cho rằng nó là một trong những máy bay không người lái (drone) siêu âm mới nhất của Trung Quốc, không phải loại drone tấn công Kiếm Sắc, hay còn được gọi là “Lý Kiện”.

Một loạt vũ khí và thiết bị quân sự khác cũng được trông thấy hồi đầu tháng,mcos vẻ được mang ra trình diễn lần này. Đó là tên lửa đạn đạo Đông Phong 17 (DF-17), xuất hiện trở lại sau khi được nâng cấp “tàu mẹ”.

Theo SCMP, một số người còn trông thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 41 (DF-41) được vận chuyển giữa nơi luyện tập trình diễn và kho chứa. Theo một số tài liệu, DF-41 có thể bay xa 15.000km, mang tới 10 đầu đạn hạt nhân.

MỚI - NÓNG