Phiến quân Houthi khoe tiêu diệt quan chức quân sự cấp cao Ả Rập Saudi

Phiến quân Houthi. Ảnh: Reuters
Phiến quân Houthi. Ảnh: Reuters
TPO - Phát ngôn viên của lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm này đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ả Rập Saudi, bắt giữ và tiêu diệt hàng trăm quân nhân, bao gồm cả một số sĩ quan cao cấp.

Trong tuyên bố được đăng tải hôm thứ Bảy, 28/9, phiến quân Houthi tuyên bố vừa tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng Ả Rập Saudi ở khu vực Najran (phía Nam đất nước).

Chiến dịch mang tên “Chiến thắng từ Allah” được Houthi tiến hành trước đó 2 ngày, với sự hỗ trợ của các loại tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng không.

Houthi tuyên bố chiến dịch đã khiến 3 lữ đoàn Ả Rập Saudi thất thủ và gây ra tổn thất nặng nề.

Hàng trăm quân nhân Ả Rập Saudi được cho là đã bị bắt giữ làm tù binh hoặc bị giết. Trong đó có một số sĩ quan cao cấp.

Các tài sản quân sự đã bị Houthi thu giữ, bao gồm cả xe bọc thép.

Chính quyền Ả Rập Saudi hiện vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nếu được xác thực, đây sẽ là cuộc tấn công thứ 2 liên tiếp mà Houthi tiến hành nhằm vào Ả Rập Saudi.

Trước đó, ngày 14/9, hai cơ sở dầu mỏ của nước bị tấn công dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh châu Âu vẫn một mực đổ tội cho Iran.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG