Chuẩn bị cho SEA Games 30, Malaysia gọi 7 cầu thủ trên 22 tuổi

U22 Malaysia cũng đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 30.
U22 Malaysia cũng đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 30.
TPO - Để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại SEA Games 30, HLV Ong Kim Swee cho biết, ông sẽ triệu tập 7 cầu thủ trên 22 tuổi vào danh sách sơ bộ của U22 Malaysia.

Bóng đá trẻ Malaysia những năm gần đây cũng có những bước phát triển không ngừng. Đội U23 Malaysia từng vào tới tứ kết giải U23 châu Á 2018 và sau đó ít tháng, đội Olympic Malaysia cũng vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 18 và là đội duy nhất đánh bại Olympic Hàn Quốc (đội sau đó giành HCV).

Hướng tới SEA Games 30 tại Philippines, bóng đá Malaysia cũng đặt mục tiêu giành HCV như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan hay U22 Indonesia. Để chuẩn bị cho giải đấu tại Philippines vào cuối năm, HLV Ong Kim Swee đã đi khắp các sân cỏ Malaysia để tìm kiếm những nhân tố chất lượng nhất. Theo chia sẻ của nhà cầm quân 48 tuổi này, ông sẽ triệu tập 7 cầu thủ trên 22 tuổi vào danh sách sơ bộ.

HLV Ong Kim Swee từ chối tiết lộ những cái tên quá tuổi đang được khoanh vùng đề phòng các trường hợp chấn thương, bởi ĐTQG Malaysia sẽ còn phải thi đấu lượt trận thứ 5 Vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia trên sân nhà vào ngày 19/11.

“Tôi không thể kể tên các cầu thủ quá tuổi, nhưng tôi chắc chắn số cầu thủ quá tuổi này sẽ có sự phân bổ đều ở hàng công, tiền vệ và hậu vệ trong danh sách 40 cầu thủ đã được chọn cho đến nay” – HLV Ong Kim Swee cho biết.

Cũng theo nhà cầm quân này, ông sẽ chọn lựa kỹ càng trước khi chốt lại 3 cầu thủ quá tuổi góp mặt trong danh sách U22 Malaysia dự SEA Games 30.

“U22 Malaysia hoàn toàn có cơ hội giành huy chương ở kỳ SEA Games sắp tới. Tôi không thể hứa với bạn chúng ta sẽ sở hữu huy chương gì. Nhưng có điều chắc chắn là ai cũng muốn vàng!”, HLV Ong Kim Swee nói về mục tiêu của U22 Malaysia tại SEA Games 30.

Ở kỳ SEA Games hai năm về trước trên sân nhà, U22 Malaysia đã để thua U22 Thái Lan với tỷ số 0-1 đầy đáng tiếc trong trận chung kết và đành ngậm ngùi về nhì.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.