Tin mới vụ chuyển nhượng 43 ha đất công ở Bình Dương

Khu đất 43ha đã bị chuyển nhượng rẻ như bèo
Khu đất 43ha đã bị chuyển nhượng rẻ như bèo
TP - Sau khi báo Tiền Phong có bài “Chuyển nhượng 43 ha đất công: Có dấu hiệu thất thoát hàng nghìn tỷ đồng”, sáng 4/10, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc mà báo nêu. 

Đại diện tỉnh này cho biết, việc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy tự ý chuyển nhượng 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một là không đúng chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương.

Tỉnh ủy không cho chuyển nhượng

Buổi họp báo diễn ra với sự chủ trì của ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương với tư cách đại diện cơ quan chủ quản của Tổng Cty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là TCT Bình Dương). Tại đây, ông Bùi Minh Thạnh, xác nhận 43 ha đất nêu trên ban đầu do TCT Bình Dương quản lý từ năm 2004.

Tuy nhiên, khu đất này sau đó được chuyển nhượng lại cho doanh nghiệp khác. Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy khẳng định Tỉnh ủy Bình Dương chỉ cho TCT Bình Dương liên doanh góp vốn bằng tiền mặt với đối tác để liên doanh lập ra Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (gọi tắt là Cty Tân Phú) chứ không cho góp vốn bằng tài sản đất, không cho bán hoặc chuyển nhượng 43 ha khu đất dự án.

Tin mới vụ chuyển nhượng 43 ha đất công ở Bình Dương ảnh 1 Ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
“TCT Bình Dương xin chủ trương góp vốn và chuyển nhượng vốn, Tỉnh ủy thống nhất nhưng chỉ cho phép thực hiện bằng tiền mặt chứ không cho phép góp vốn bằng tài sản đất. Do đó, việc TCT Bình Dương tự ý dùng tài sản đất để góp vốn là sai chủ trương. Từ đó, Tỉnh ủy Bình Dương nhất quán ngay từ đầu và cho đến nay không chấp thuận hành động của TCT Bình Dương. Xét thấy TCT Bình Dương không thực hiện đúng chủ trương nên ngày 10/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo thu hồi chủ trương đã ký cho TCT Bình Dương góp vốn 30% cổ phần trước đó”, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương nói. Sẽ xử lý đúng quy định pháp luật

Ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương là xử lý vụ việc khách quan, minh bạch. “Tôi khẳng định tỉnh sẽ xử lý đúng quy định pháp luật, không bao che sai phạm. Hiện, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc, sau khi có kết luận sẽ đưa ra hướng xử lý và thông tin cho báo chí. Sai phạm tới đâu xử lý tới đó”, ông Phước nói.

Tại buổi họp báo,  nhiều câu hỏi được phóng viên Tiền Phong nêu như: Tỉnh ủy Bình Dương có biết việc khu đất 43ha được chuyển nhượng qua rất nhiều công ty khác nhau?, Tỉnh sẽ xử lý, khắc phục vụ việc này như thế nào?; Nếu cái sai bắt nguồn từ TCT Bình Dương dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp khác sau này, vậy tỉnh sẽ tháo gỡ bằng cách nào?... Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên chưa được trả lời trực tiếp tại buổi họp báo.

Như Tiền Phong thông tin, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuộc tài sản công nhưng TCT Bình Dương (thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý) đã tự ý lấy đất để góp vốn. TCT Bình Dương còn qua mặt đơn vị chủ quản để chuyển nhượng khu đất không qua đấu giá. Mức giá mà Hội đồng thành viên TCT Bình Dương  chuyển nhượng là hơn 250,1 tỷ đồng, tương đương hơn 581.000 đồng/m2 trong khi nếu áp dụng chuẩn giá thị trường vào thời điểm chuyển nhượng, giá trị khu đất phải lên đến hàng  nghìn tỷ đồng.

Ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương là xử lý vụ việc khách quan, minh bạch. “Tôi khẳng định tỉnh sẽ xử lý đúng quy định pháp luật, không bao che sai phạm. Hiện, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc, sau khi có kết luận sẽ đưa ra hướng xử lý và thông tin cho báo chí. Sai phạm tới đâu xử lý tới đó”, ông Phước nói.

MỚI - NÓNG