Hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng 'giấu biến' nhiều thành viên gia đình?

TPO - Theo đơn tố cáo, tại bản tự khai trong sơ yếu lí lịch của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa-Trưởng phòng Hành chính - Quản trị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, chỉ khai có 4 anh chị em, trong khi trên thực tế, gia đình bà này ở Lâm Đồng có tới 12 người.

Đơn tố cáo của người dân nêu tên thật của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị (trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk) là bà Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975) chứ không phải là Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973). Bà Sa thật chính là chị ruột bà Thảo, hiện đang là hộ lý của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Gia đình bà Sa có 12 thành viên, nhưng trong sơ yếu lý lịch bà Thảo khai chỉ có 4 thành viên. Trước đây, Thảo là thợ cắt tóc gội đầu, chưa từng học phổ thông trung học.

Trưa 4/10, ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cuộc gặp “nóng” với báo giới, cung cấp thông tin kết quả xác minh đơn tố cáo bà Trần Thị Ngọc Ái Sa sử dụng cả họ tên, bằng cấp của chị gái ruột để được vào làm việc tại cơ quan Đảng.

Tại đây, ông Nguyễn Thượng Hải xác nhận, đơn tố cáo của người dân là đúng. Bà Thảo có giải trình về vụ việc này đồng thời xin thôi việc.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đoàn công tác của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã có buổi làm việc với bà Thảo, về việc bà này khai trong sơ yếu lý lịch chỉ có 4 thành viên, trong khi  gia đình bà có tới 12 người.

Qua đó khẳng định, “trong sơ yếu lý lịch (tự thuật), đồng chí Trần Thị Ngọc Ái Sa (khai năm 2003) gia đình có 4 anh chị em ruột như đơn tố cáo là đúng”. Ngoài ra, trong hồ sơ tự khai không thể hiện có ai tên là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975, tên thật của Trần Thị Ngọc Ái Sa - Trưởng phòng Hành chính Quản trị trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk). Bà Sa giả tức là bà Thảo cũng thừa nhận đã khai thiếu các thành viên trong gia đình.

Hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng 'giấu biến' nhiều thành viên gia đình? ảnh 1Bà Thảo khai man lí lịch và mượn bằng của chị gái để "chui" sâu vào hàng ghế lãnh đạo
Hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng 'giấu biến' nhiều thành viên gia đình? ảnh 2

Sơ yếu lý lịch của bà Sa giả mạo

Bà Thảo giải trình, năm 2003 tự khai sơ yếu lí lịch (tự thuật) để xin làm việc, phục vụ tại Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Trong suy nghĩ của bà lúc đó, chỉ xin làm tạm thời trong thời gian ngắn, rồi xin chuyển sang nơi khác, nên ghi thông tin các thành viên gia đình chưa đầy đủ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ông Nguyễn Thượng Hải – Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk xác nhận, đang xem xét các quy trình bổ nhiệm, kết nạp đảng viên đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (Trưởng phòng Hành chính - Quản trị), người có họ tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.