Điểm nhấn giáo dục: Vì sao vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm?

TPO - Vợ ông Triệu Tài Vinh 'không biết con được nâng điểm' mà vẫn bị kiểm điểm; 4 sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bị kỷ luật vì đánh bài trong trường; Học sinh lớp 4 ở Tiền Giang không biết đọc chữ nào hay Bị đánh trong lớp, học sinh Sóc Trăng viết đơn xin đổi giáo viên là những tin giáo dục trong tuần qua.

Vì sao vợ ông Triệu Tài Vinh 'không biết con được nâng điểm' mà vẫn bị kiểm điểm?

Bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang (vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh) "không biết con mình được em chồng tác động người khác nâng điểm thi", vậy tại sao bà Hà vẫn bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm? (xem chi tiết)

4 sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bị kỷ luật vì đánh bài trong trường

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa có quyết định kỷ luật 4 sinh viên vì hành vi đánh bài trong trường học. Quyết định kỷ luật do PGS- TS Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường ký. (xem chi tiết)

Học sinh lớp 4 ở Tiền Giang không biết đọc chữ nào

Dù đã 12 tuổi, học lớp 4, em Phạm Minh Tân không biết đọc và viết chữ rất chậm. Đó là trường hợp rất hy hữu đang diễn ra tại lớp 4 “Hai” trường Tiểu học Tam Bình, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Một căn bệnh thành tích trong học đường cần được chấn chỉnh tại Tiền Giang. (xem chi tiết)

Hơn 400 giáo viên kiến nghị Hà Nội tạm hoãn kế hoạch tuyển dụng

91 giáo viên hợp đồng của huyện Sơn Tây và 343 giáo viên hợp đồng của huyện Ba Vì, Hà Nội vừa có đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội liên quan đến tuyển dụng viên chức giáo dục của thành phố năm 2019. (xem chi tiết)

Gian lận thi cử 2018: Hà Giang công bố 151 cán bộ, đảng viên liên quan

Ngày 1/10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Theo đó, 151 cán bộ, đảng viên của tỉnh có liên quan vụ gian lận thi cử. (xem chi tiết)

Bị đánh trong lớp, học sinh Sóc Trăng viết đơn xin đổi giáo viên

Nhiều học sinh lớp 8 ở trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã viết đơn tập thể gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được đổi giáo viên bộ môn vì cho rằng bị thầy giáo đánh trong giờ học. (xem chi tiết)

Quy định phòng làm việc riêng cho giáo sư, phó giáo sư ít nhất 10 m2 /người

Quy định đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng, bố trí phòng làm việc riêng cho giáo sư, phó giáo sư ít nhất 10 m2 /người sau gần 10 năm vẫn chưa đi vào thực tế. Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 1 về thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến. (xem chi tiết)

Kỷ luật và điều chuyển thầy giáo đánh nhiều học sinh ở Sóc Trăng

Nhà trường đã quyết định kỷ luật giáo viên Đặng Văn Q bằng hình thức “Khiển trách” và điều chuyển dạy lớp khác. Trước đó, 43 học sinh lớp 8 đã ký đơn tập thể gửi hiệu trưởng xin đổi giáo viên này vì cho rằng bị đánh trong giờ học. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.