Công bố tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam- Malaysia

Công bố tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam- Malaysia
TPO - Ngày 6/10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố tổ trọng tài Iran điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á  trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

Theo đó, trọng tài chính là ông Mooud Bonyadi Fard, được công nhân là trọng tài FIFA từ năm 2013. vị trọng tài 34 tuổi này là một trong những trọng tài hàng đầu châu Á, từng điều khiển các trận đấu tại AFC Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, AFC Champions League 2019, vòng loại Asian Cup 2019, vòng loại giải U19 châu Á 2018, giải vô địch U18 châu Á 2018, AFF Cup 2018. 

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, ông Mooud Bonyadi Fard từng 20 lần thổi phạt đền, 127 lần tút thẻ vàng và 9 lần rút thẻ đỏ. Gần đây nhất, vị vua áo đan này làm trọng tài chính trận Ấn Độ thua Oman tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9.

Hỗ trợ ông Mooud Bonyadi Fard là 3 trợ lý đồng hương gồm 2 trọng tài biên Alinezhadian, Mirzabegi và trọng tài bàn Kamezi Vahid. Giám sát trọng tài là ông Lee Gi, người Hàn Quốc.

Ngoài ra, AFC cũng chỉ định cả tổ trọng tài điều khiển trận đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Indonesia tại đảo Bali. Đây tổ trọng tài người Saudi Arabia gồm trọng tài chính là ông Al-khudayr Turki Mohammed, cùng các cộng sự là Al Maki, Khalaf Zaid, Hussain. Giám sát trọng tài là ông Abdul Malik, người Singapore.

Đáng chú ý, trọng tài chính Al-khudayr Turki Mohammed khá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam. Ông từng cầm còi ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tại vòng bảng AFF Cup 2018 và điều khiển trận đấu của đội tuyển Việt Nam hòa Afghanistan 1-1 ở vòng loại Asian Cup 2019 vào tháng 3/2017. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.