Báo Malaysia chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng đội tuyển Malaysia trong 2 lần gần nhất chạm trán nhau ở sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam toàn thắng đội tuyển Malaysia trong 2 lần gần nhất chạm trán nhau ở sân Mỹ Đình.
TPO - Trước cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra vào ngày 10/10 tới, tờ Straits Times của Malaysia đã có bài viết đánh giá về thực lực của hai đội. Theo đó họ cho rằng, chủ nhà đang gặp vấn đề về hàng công, đặc biệt là khâu ghi bàn.

Lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 10/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình. Trong năm 2018, cụ thể là ở chiến dịch AFF Cup 2018, hai đội đã gặp nhau 2 trận tại sân đấu này, bao gồm 1 trận ở vòng bảng và 1 trận ở chung kết lượt về. Kết quả, đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 2 trận.

Trong ngày 7/10, đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam và đây cũng là trận đấu thứ 3 của họ tại bảng G. Trước đó, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thắng 1 (thắng Indonesia 3-2) và thua 1 (thua UAE 1-2). Trước khi trận đấu diễn ra, tờ Straits Times của Malaysia đã có bài viết đánh giá về thực lực của hai đội. Theo tờ báo này, chủ nhà Việt Nam đang gặp vấn đề về hàng công, đặc biệt là khâu ghi bàn.

"Có lẽ HLV Park Hang-seo đang lo lắng về hàng công của ĐT Việt Nam. Tính từ đầu năm 2019 cả 2 đội đều đã thi đấu 8 trận. Trong khi tuyển Việt Nam chỉ ghi được 7 bàn thắng, thì Hổ Malay đã 20 lần xuyên thủng mành lưới của đối thủ", tờ Straits Times đưa ra nhận xét.

"Đội tuyển Malaysia thường thi đấu rất kém mỗi khi phải hành quân tới Hà Nội. Đội tuyển chúng ta chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 8 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại đây kể từ năm 1991. Với những chấn thương của các cầu thủ trụ cột thì rất khó để mong đợi một kết quả có lợi, nhưng chắc chắn các học trò của HLV Tan Cheng Hoe biết cách tạo ra một trận đấu khó khăn cho nhà ĐKVĐ AFF Cup”, tờ báo của Malaysia nói thêm.

MỚI - NÓNG