Solskjaer và Pochettino nằm trong top 3 HLV nguy cơ bị sa thải cao nhất

HLV Ole Solskjaer đang chịu sức ép rất lớn ở M.U
HLV Ole Solskjaer đang chịu sức ép rất lớn ở M.U
TPO - Hai HLV của M.U và Tottenham, Ole Solskjaer và Mauricio Pochettino đang nằm trong nhóm các HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Ngoại hạng Anh thời điểm này.

Ngoại hạng Anh 2019-20 mới đi qua 8 vòng đấu nhưng M.U và Tottenham đều sa lầy khủng hoảng nghiêm trọng. Các kết quả kém cỏi khiến hai vị HLV của họ, Ole Solskjaer và Mauricio Pochettino đứng trước nguy cơ bị sa thải rất rõ ràng.

Sau trận thua sốc của M.U trước Newcastle, các nhà cái nước Anh đã đưa ra tỉ lệ sa thải Solskjaer là 4/1 (đặt 1 ăn 4), nằm trong top 3 các HLV dễ mất việc nhất ở thời điểm này.

Đứng đầu danh sách này là HLV Marco Silva của Everton. Cho dù được đầu tư không ít tiền bạc mua sắm cầu thủ, nhưng Everton khởi đầu cực tệ. Họ để thua đến 5 trận trong 8 vòng đầu tiên và chỉ có được 2 chiến thắng. Kết quả này khiến Everton đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, vị trí trong nhóm phải xuống hạng.

Ngay sau Marco Silva là Mauricio Pochettino của Tottenham. HLV người Argentina đã gắn bó với Tottenham 5 năm qua, ông từng được xem là người không thể đụng tới tại White Hart Lane. Tuy nhiên, sự sa sút bất ngờ của Spurs ở mùa giải mới khiến vị trí của Pochettino lung lay dữ dội. 

Sau hai trận thua sốc liên tiếp trước Bayern Munich và Brighton, tỉ lệ sa thải Pochettino hiện tại đã là 3/1 (đặt 1 ăn 3). Một số tin đồn cho rằng bản thân Pochettino đang “làm loạn” để được rời Tottenham.

Mùa hè vừa qua, Pochettino đã nhận được một số lời mời hấp dẫn từ Chelsea và M.U. Tuy nhiên, Tottenham lại làm khó HLV này bằng cách đưa ra mức giá “chuyển nhượng” lên đến 32 triệu bảng, ngang bằng số tiền phá hợp đồng của ông.

MỚI - NÓNG