HLV Akira Nishino gọi ai thay thế 'Messi Thái Lan' Chanathip Songkrasin?

Chanathip Songkrasin dính chấn thương và không thể tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.
Chanathip Songkrasin dính chấn thương và không thể tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.
TPO - HLV Akira Nishino đã rất thất vọng khi biết tin Chanathip Songkrasin dính chấn thương tại Nhật Bản và thừa nhận ông không có nhiều phương án để thay thế tiền vệ có biệt danh “Messi Thái Lan”.

Trong lúc khởi động trước thềm trận đấu giữa Gamba Osaka và Consadole tại vòng 28 J-League 2019 hôm 4/10, Chanathip Songkrasin đã bất ngờ dính chấn thương. Kết quả chụp chiếu cho thấy, tiền vệ tấn công 26 tuổi này gặp vấn đề khá nghiêm trọng ở cổ chân và sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần, đồng nghĩa không thể cùng đội tuyển Thái Lan tham dự trận đấu với đội tuyển UAE ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 15/10 tới.

HLV Akira Nishino đã rất thất vọng khi biết tin Chanathip Songkrasin dính chấn thương tại Nhật Bản và thừa nhận ông không có nhiều phương án để thay thế tiền vệ có biệt danh “Messi Thái Lan”.

“Rất khó để thay thế một cầu thủ như Chanathip và chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ cậu ấy trong trận đấu với UAE”, HLV Nishino thừa nhận. “Chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công trong đội như Teerasil Dangda, Supachok Sarachat và Ekanit Panya, những người có thể đảm nhận các vai trò khác nhau”.

Trong một diễn biến mới nhất, để trám vào vị trí của Chanathip Songkrasin, HLV Nishino đã quyết định gọi bổ sung tiền đạo Chananan thuộc biên chế CLB True Bangkok United lên tuyển Thái Lan. Phong độ của Chananan hiện tại là không thực sự nổi bật. Tính từ đầu mùa, Chananan đã ra sân 16 trận cho True Bangkok United trên mọi đấu trường nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo.

Được biết, ngoài Chananan, trong danh sách triệu tập của đội tuyển Thái Lan lần này còn có 3 tiền đạo khác là Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và lão tướng Teerasil Dangda. Đội tuyển Thái Lan hiện đang dẫn đầu bảng G với 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn UAE 1 trận.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.