Xem quân Mỹ rầm rập rút khỏi Đông Bắc Syria để tránh đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Một đoàn xe quân sự của Mỹ đã bị bắt gặp khi đang di chuyển qua vùng nông thôn phía Bắc Syria, một ngày sau khi Washington tuyên bố sẽ rút quân khỏi khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ để tránh chiến dịch tấn công lực lượng người Kurd của Ankara.

Đoạn video được RT đăng tải cho thấy các phương tiện quân sự hiện đại như xe dò mìn, xe gắn súng máy của quân đội Mỹ di chuyển trên đường cao tốc ở quận Tel Abyad, gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai, 7/10.

Động thái này được Mỹ tiến hành chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố không hỗ trợ chiến dịch tấn công lực lượng người Kurd ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sẽ sớm rút quân khỏi khu vực giáp ranh để bảo toàn lực lượng.

 Nguồn: RT

Trước đó, hôm 5/10, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm tạo ra hành lang an toàn ở khu vực Đông Bắc Syria - vốn đang bị kiểm soát bởi Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Từ lâu, Ankara đã coi YPG là một tổ chức khủng bố, có liên quan đến nhóm phiến quân PKK hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai đồng minh NATO Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn có quan điểm trái ngược nhau về người Kurd ở Syria. Việc Mỹ hỗ trợ lực lượng này suốt nhiều năm đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi bất mãn.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa có động thái cụ thể nào nhằm bảo vệ người Kurd, ngoài lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump rằng Washington sẽ “phá hủy” nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara làm bất cứ điều gì “vượt quá giới hạn”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.