'Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên'

Du khách Kaspar (21 tuổi, đến từ Lithuana).
Du khách Kaspar (21 tuổi, đến từ Lithuana).
Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng là điểm ngắm cảnh đẹp và tiện lợi nhưng lại ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung.

"Công trình hạn chế tầm nhìn của du khách"

Nhiều khách du lịch nước ngoài đặt chân đến Hà Giang đều sững sờ trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ khi đi qua đèo Mã Pì Lèng trên con đường Hạnh Phúc nối huyện Đồng Văn với Mèo Vạc. Khi được hỏi suy nghĩ về công trình Mã Pì Lèng Panorama đang gây xôn xao dư luận, không ít du khách cho rằng, tuy đó là điểm ngắm cảnh đẹp và tiện lợi nhưng lại ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung.

Lần đầu tiên đến Việt Nam và chọn Hà Giang làm điểm đặt chân, anh Meir Feldman (24 tuổi, đến từ Israel) và nhóm bạn của mình thực sự choáng ngợp bởi cảnh sắc thiên nhiên ở đây. Chia sẻ suy nghĩ của mình về công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng, Meir cho biết: “Quang cảnh ở con đèo này thật tuyệt vời. Chính vì thế, một công trình như thế này tại đây thật đáng tiếc vì nó cản trở tầm nhìn của du khách. Chúng tôi cho rằng, việc xây dựng các khách sạn ở khu vực này là cần thiết, nhưng nó phải đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường. Khi xây dựng những công trình như thế này, chúng ta cần tính đến yếu tố hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Lẽ ra khách sạn này không nên được xây dựng tại đây. Chúng ta cần phải gìn giữ vẻ hoang sơ, tự nhiên vốn có cho thiên nhiên ở đây”.

'Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên' ảnh 1

Du khách Meir Feldman (24 tuổi, đến từ Israel).

Anh Meir cho rằng, cần phải tìm một giải pháp để dung hòa giữa quy định của Nhà nước và sinh kế của người dân như Nhà nước đề ra quy định về những khu vực cụ thể được phép xây dựng các công trình. Hoặc có thể xây dựng các trạm xe bus để đưa du khách đến thăm quan những địa điểm có khung cảnh tuyệt vời như thế này và sau đó xe bus lại đưa du khách về nơi họ nghỉ ngơi.

'Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên' ảnh 2

Du khách Elizabeth.

Đồng quan điểm với anh Meir, chị Elizabeth (24 tuổi, đến từ Israel) dù cho rằng khách sạn là điểm ngắm cảnh đẹp, nhưng lại gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên chung.

“Theo tôi, khách sạn này không nên tồn tại ở khu vực này. Chúng tôi là nhóm du khách đến đây ngắm cảnh đẹp một lúc rồi lại đi. Chính vì thế, việc để tòa nhà này tồn tại là không đáng”, Elizabeth nói.

Du khách Kaspar (21 tuổi, đến từ Lithuana) chia sẻ: “Hà Giang có khung cảnh thiên nhiên đẹp nhất trong số những nơi mà tôi đã từng đến. Việc xây dựng các công trình phục vụ du lịch tại đây trong tương lai là cần thiết, nhiều người sẽ biết đến Hà Giang. Tuy nhiên, tôi muốn những công trình thân thiện với môi trường hơn. Đây là nơi có vẻ đẹp hoang sơ hiếm có, mọi người muốn được hòa mình vào thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng có thể xây dựng các khách sạn ở nhưng khu vực khác ít gây tác động đến cảnh quan tự nhiên hơn”.

Xử lý Mã Pì Lèng Panorama dựa trên các quy định của pháp luật

Trước đó, chiều 7/10, ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cùng đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra sai phạm của tòa nhà Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc). Ông Chinh một lần nữa khẳng định, công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ II của danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng, nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, nên phải có ý kiến ngành văn hoá.

'Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên' ảnh 3

Du khách "check in" ở Mã Pì Lèng Panorama.

Ông Chinh cũng cho biết công trình này nằm ở khu vực nông thôn, nơi chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, nên được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, công trình thiếu ba loại giấy tờ là giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, xây dựng; giấy chứng nhận đầu tư và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; hồ sơ thiết kế công trình để đánh giá mức độ an toàn, tác động môi trường.

"Theo quy định của pháp luật, công trình không hoàn thiện được các giấy tờ cần thiết thì sẽ bị yêu cầu đình chỉ thi công. Còn với công trình đã hoàn thành thì phải xem xét hướng xử lý. Đây là vùng nông thôn, có đồng bào ở trên này, có được sự đầu tư cũng là rất quý, nên phải cân nhắc. Có thể phải tháo dỡ toàn bộ, hoặc xem xét từng phần. Phần nào ảnh hưởng đến di sản, đến môi trường thì tháo dỡ. Còn lại sẽ xem xét chỉnh trang kiến trúc cho phù hợp với cảnh quan. Có thể cho tồn tại một phần diện tích nhất định", ông Chinh nói.

Sau khi kiểm tra, sáng 8/10, Sở Xây dựng sẽ họp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở VHTT&DL Hà Giang để đưa ra kết luận, tham mưu tỉnh tìm hướng giải quyết.

"Chúng tôi sẽ đưa ra giải quyết cho công trình này một cách thấu tình đạt lý, dựa trên các quy định của pháp luật. Đồng thời xem xét thực tế vị trí, nhu cầu tham quan, nghỉ chân của khách du lịch", ông Hoàng A Chinh nói.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.