THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tổng lực tấn công 180 mục tiêu ở Syria

Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện gần biên giới Syria hôm 9/10. Ảnh: Reuters
Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện gần biên giới Syria hôm 9/10. Ảnh: Reuters
TPO - Hôm 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức cho triển khai cuộc tấn công nhằm vào các tay súng người Kurd ở phía đông bắc Syria.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tổng cộng 181 mục tiêu đã bị tấn công ngay trong ngày đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai “Chiến dịch mùa xuân hòa bình”. Các vụ tấn công bằng pháo và không kích cũng được báo cáo xảy ra ở khu vực thị trấn biên giới của Syria là Tel Abyad và Ras al-Ayn. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh “Chiến dịch mùa xuân hòa bình” sẽ không chỉ nhằm vào các tay súng người Kurd hoạt động ở Syria mà cả nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. 


Ngày 9/10, lực lượng vũ trang của người Kurd tại Đông Bắc Syria đã tấn công một thành phố biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả chiến dịch quân sự “Mùa xuân Hòa bình” Ankara vừa phát động nhằm vào người Kurd. Các đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tấn công bằng súng cối qua biên giới nhằm vào thành phố Nusaybin của Thổ Nhĩ Kỳ.


Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/10 sẽ họp kín sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công nhằm vào các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria. Cuộc họp được đề xuất bởi 5 thành viên của Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ và Ba Lan. Các nước Pháp, Anh và Đức dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố chung lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria.


Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 9/10 tuyên bố bất chấp việc sở hữu công nghệ hạt nhân, Tehran chưa bao giờ theo đuổi việc phát triển hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân - điều mà tôn giáo của nước này nghiêm cấm. Iran đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc về việc tìm cách phát triển bom hạt nhân. Trước đó, ngày 8/10, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi thông báo Iran sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng hạt nhân IR6 trong tương lai gần


Hai người đã tử vong và một nghi phạm đã bị bắt giữ trong một vụ xả súng gần một giáo đường Do thái ở thị trấn Halle, miền đông nước Đức – cảnh sát địa phương cho biết. Vụ việc xảy ra vào ngày Yom Kippur, là ngày thiêng liêng nhất trong lịch của người Do thái. Ga tàu trung tâm thị trấn Halle đã tạm đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra. Nghi phạm  còn lại vẫn đang bị truy lùng.


Thị trưởng Jorge Luis Escandon Hernandez đã bị nhóm người dân giận dữ bắt cóc khỏi văn phòng làm việc với cáo buộc ông “không thể thực hiện những lời hứa lúc tranh cử”, trong đó có việc xây dựng lại một con đường ở địa phương, cùng với đưa nước sạch và điện đến cho cộng đồng có khoảng 500 dân này. Đoạn video trích từ máy quay an ninh cho thấy ông Hernandez bị kéo lê trên đường, đằng sau là những người dân đầy tức giận. Ông đã bị kéo lê cho đến khi cảnh sát chặn được chiếc xe ô tô Toyota dừng lại và giải cứu cho ông.


Triều Tiên ngày 9/10 đã lên tiếng chỉ trích việc Hàn Quốc gần đây tổ chức kỷ niệm các sự kiện quân sự liên quan đến Chiến tranh Triều Tiên, cho rằng các hoạt động như vậy đang kích động "bầu không khí đối đầu." Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã chỉ trích Hàn Quốc vì kỷ niệm 69 năm ngày giành lại Seoul hôm 28/9 và lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Các lực lượng vũ trang (1/10), trong số các sự kiện khác liên quan đến Chiến tranh Triều Tiên.


Ngày 9/10, các tổ chức công đoàn và cộng đồng thổ dân Ecuador đã bắt đầu cuộc tổng đình công phản đối chính phủ trong bối cảnh Tổng thống Lenin Moreno kiên quyết không nhượng bộ. Hàng nghìn người từ mọi ngả đường đã bắt đầu đổ về khu trung tâm lịch sử ở thủ đô Quito, trong khi quân đội và cảnh sát đã tăng cường lực lượng bảo vệ khu vực Phủ Tổng thống. Các vụ đụng độ nhỏ lẻ giữa những người biểu tình và cảnh sát chống bạo động cũng xảy ra tại nhiều địa điểm ở thủ đô khi các đoàn người tập trung tham gia các cuộc tuần hành ngày càng đông.


Cựu Phó Tổng thống Joe Biden lần đầu công khai kêu gọi luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc lạm dụng quyền lực để phục vụ cho mong muốn tái đắc cử. Ông khẳng định sẽ đối đầu mạnh mẽ với ông Trump khi vị Tổng thống đương nhiệm đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về các giao dịch bất chính của ông và con trai ở Ukraine. "Trump đang bắn các lỗ hổng vào hiến pháp, yêu cầu các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách đổ vấy cho gia đình tôi và sau đó từ chối hợp tác với một cuộc điều tra luận tội của Hạ viện", ông Biden nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG