Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội thông tin tình hình an ninh trật tự

TPO - Theo báo cáo, 9 tháng năm 2019, Hà Nội không phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự; không để xảy ra hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, 9 tháng năm 2019, Ban đã tích cực phối hợp với các cơ quan thuộc khối nội chính thành phố và các quận, huyện Thị ủy tham mưu cho Thành ủy duy trì và giữ vững ổn định an ninh quốc gia không để xảy ra các hoạt động gây rối an ninh chính trị, khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự; không để xảy ra hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.666 kỳ cuộc trên địa bàn thành phố, nhất là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2; Lễ ký kết Hiệp định thương mai tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA); các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. Đã chủ động nắm tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố, trọng tâm là tiếp tục duy trì nắm tình hình diễn biến liên quan đến an ninh chính trị tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức); tình hình vụ việc tại phường Phú Lương (quận Hà Đông); tình hình an ninh trật tự tại chợ Cầu, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa); tình hình tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn).

 Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững và ổn định. Đã điều tra, khám phá 2.943 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,3%; điều tra trọng án đạt tỷ lệ 100%.

 Phát hiện, điều tra, khám phá 2.449 vụ, 3.339 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hình 2.307 vụ, 2.679 đối tượng, xử lý hành chính 112 vụ, 600 đối tượng. Phát hiện, xử lý 2.619 vụ, 2.718 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; khởi tố điều tra 227 vụ, 292 bị can; xử lý hành chính 2.069 vụ, 2.077 đối tượng…

 Đặc biệt, tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí; trật tự đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

 Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai; bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ...

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".