'Bệnh binh' sắm vai người hùng, Liverpool đại phá sân khách

Oxlade-Chamberlain ăn mừng cùng đồng đội.
Oxlade-Chamberlain ăn mừng cùng đồng đội.
TPO - Màn trình diễn chói sáng của Alex Oxlade-Chamberlain sau 18 tháng vắng mặt đã giúp Liverpool đè bẹp Genk, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thua trên sân khách ở vòng bảng giải đấu này.

Rạng sáng nay, Liverpool đã đè bẹp Genk với tỉ số 4-1 nhờ cú đúp đẹp mắt của Alex Oxlade-Chamberlain cùng các bàn thắng của Sadio Mane và Mo Salah. Tiền vệ người Anh ghi bàn ngay ở phút thứ 4 với cú sút xa chớp nhoáng khiến thủ môn Genk, Gaetan Coucke chôn chân chịu thua.

Bước sang hiệp hai, vẫn là Oxlade-Chamberlain lập siêu phẩm giúp Liverpool “kết liễu” đối thủ ở phút 57. Từ đường nhả bóng của Firmino, tiền vệ này đã có pha xỉa bóng bằng mũi giày cực khó, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A của Genk. Sau đó, Mane và Salah dễ dàng có thêm bàn thắng bởi lẽ Genk đã xuống tinh thần. Đến phút 88, Stephen Odey ghi bàn gỡ danh dự cho đội chủ nhà.

'Bệnh binh' sắm vai người hùng, Liverpool đại phá sân khách ảnh 1Siêu phẩm của Oxlade-Chamberlain.
Màn trình diễn của Oxlade-Chamberlain càng ấn tượng hơn khi đây là lần đầu tiên anh tái xuất ở Champions League sau 18 tháng, kể từ chấn thương kinh hoàng ở trận tứ kết mùa giải 2017-18 với AS Roma. Mùa trước, Liverpool vô địch giải đấu danh giá này, nhưng Oxlade-Chamberlain không thể góp mặt dù chỉ 1 phút. Ngoài ra, sự tỏa sáng của Oxlade-Chamberlain đã giúp Liverpool chấm dứt chuỗi trận đáng quên trên sân khách ở vòng bảng Champions League. Trước khi thắng Genk, Liverpool đã thua liên tiếp 3 trận trên sân khách ở vòng bảng giải đấu này, trong đó có 2 thất bại trước Napoli. Cũng ở lượt đấu rạng sáng nay, Napoli đã đánh bại Salzburg với tỉ số 3-2 tại Áo. Kết quả này giúp Napoli giữ được ngôi đầu bảng E với 7 điểm. Liverpool đứng ngay sau với 6 điểm, trong khi Salzburg chỉ có 3 điểm.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.