HLV Park Hang Seo gây sốc khi chọn nhân sự đấu UAE và Thái Lan

Minh Vương không có cơ hội lên tuyển.
Minh Vương không có cơ hội lên tuyển.
TPO - HLV Park Hang Seo tiếp tục gây bất ngờ với giới mộ điệu khi gạch tên hai cầu thủ có phong độ rất cao là Trần Minh Vương và Mạc Hồng Quân khỏi danh sách đội hình tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi V-League 2019 khép lại, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 27  cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho các trận đấu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới.

Đây là hai trận đấu mang tính quyết định với tuyển Việt Nam ở bảng G. Vì thế, HLV người Hàn Quốc đã ưu tiên những gương mặt quen thuộc và nói không với những “nhân tố” được người hâm mộ chờ đợi như Trần Minh Vương và Mạc Hồng Quân. 

Việc HLV Park Hang Seo gạch tên cả hai cầu thủ này khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ Lương Xuân Trường đã dính chấn thương nặng và không thể góp mặt trong lần tập trung này.

Ở V-League 2019, Trần Minh Vương chính là Vua phá lưới nội với 12 bàn thắng. Tiền vệ của HAGL có khả năng sút phạt, sút xa rất tốt, nhưng được cho là không phù hợp với hệ thống chiến thuật của HLV Park Hang Seo. 

Tương tự như vậy, Mạc Hồng Quân thể hiện phong độ cao suốt mùa giải, góp công lớn giúp CLB Quảng Ninh về đích thứ ba nhưng không nằm trong kế hoạch của thầy Park.

Trong khi gạch tên hai ngôi sao nói trên HLV Park Hang Seo lại trao cơ hội cho hai cầu thủ ít được chú ý hơn là hậu vệ Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội FC). Ngoài ra, ông cũng triệu tập Ngô Hoàng Thịnh của CLB TP. HCM để thay thế Xuân Trường. Ở đợt tập trung tháng 10, Hoàng Thịnh cũng có tên, nhưng anh bị loại vào phút cuối vì bị đau mắt.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 28/10 đến ngày 20/11 tới. Trong số 27 cầu thủ này, HLV Park Hang Seo sẽ loại 4 người để chốt danh sách chính thức. Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt tiếp đón UAE vào ngày 14/11 và Thái Lan vào ngày 19/11 trên sân vận động Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo gây sốc khi chọn nhân sự đấu UAE và Thái Lan ảnh 1 Danh sách 27 cầu thủ lên tuyển Việt Nam lần này.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.