Trung vệ Đình Trọng trở lại đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games

Trung vệ Đình Trọng trở lại đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games
TPO - HLV Park Hang Seo bất ngờ điền tên trung vệ Đình Trọng vào danh sách triệu tập đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 30. 

Ngày 24/10, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung cho đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm. Bất ngờ nhất trong danh sách này có sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng.

Trước đó, Đình Trọng bị chấn thương dây chằng trong trận đấu HAGL- Hà Nội tại vòng 12 V-League ngày 31/5. Chấn thương nặng khiến trung vệ Hà Nội FC phải sang Singapore phẫu thuật. Thời điểm đó, Đình Trọng được dự báo sẽ mất 6-8 tháng mới bình phục và bỏ lỡ kỳ SEA Games 30. 

Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của Đình Trọng đang tiến triển khá tốt thời gian qua, dưới sự chăm sóc và điều trị của bác sĩ đội tuyển Việt Nam Choi Ju Young.Trong trường hợp khả quan nhất, Đình Trọng có thể bình phục để tham dự SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2020.

Trong danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games lần này của HLV Park Hang Seo vẫn là những gương mặt quen thuộc như Đức Chiến, Việt Hưng, Martin Lo, Đức Chinh, Tiến Linh...

Dù vậy, đây chưa phải là danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam. Những cầu thủ đang làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu hay Thành Chung vẫn chưa có tên. Thầy Park cũng chưa hé lộ 2 cầu thủ trên 22 tuổi tham dự SEA Games diễn ra tại Philippines cuối năm nay.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28/10 đến 10/12 và chia làm hai giai đoạn. Đội sẽ rèn quân tại Hà Nội từ ngày 28/10 đến ngày 10/11, trước khi di chuyển vào TP.HCM tập luyện từ ngày 10/11 đến 21/11. Ngày 22/11 đến 10/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.