Chấn thương của Đình Trọng tiến triển tốt

Đình Trọng chạy đua với thời gian để có thể góp mặt ở SEA Games 30
Đình Trọng chạy đua với thời gian để có thể góp mặt ở SEA Games 30
TP - Bác sĩ Choi Ju Young của đội tuyển Việt Nam cho biết, chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng đang hồi phục tốt. Cầu thủ này được kỳ vọng có thể kịp thời trở lại trong màu áo U22 Việt Nam dự  SEA Games.


Trước đó, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi điền tên trung vệ Đình Trọng vào danh sách 27 cầu thủ được triệu tập đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 30. Cầu thủ sinh năm 1997 dính chấn thương dây chằng trong trận đấu HAGL - Hà Nội tại vòng 12 V-League ngày 31/5 và phải sang Singapore phẫu thuật. Trung vệ của Hà Nội FC được dự báo sẽ mất 6-8 tháng mới bình phục, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ kỳ Đại hội trên đất Philippines. 

Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của Đình Trọng đang tiến triển khá tốt thời gian qua. Trong thời gian đội tuyển Việt Nam và U22 không tập trung, trung vệ sinh năm 1997 dành thời gian tập phục hồi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, dưới sự chăm sóc và điều trị của bác sĩ đội tuyển Việt Nam Choi Ju Young. Trả lời báo giới hôm qua, bác sĩ Choi Ju Young cho biết, Đình Trọng đang rất nỗ lực và khát khao hồi phục sớm để có thể tham gia SEA Games 30. Vì thế, đội ngũ y tế đang cố gắng hết sức có thể để hiện thực hóa mong ước của trung vệ Hà Nội FC.

“Chúng tôi đã rất cố gắng làm việc để hiện thực hóa mục tiêu đó của Đình Trọng. Chúng tôi có chung quyết tâm là làm sao để Đình Trọng phục hồi trong thời gian sớm nhất. Tới thời điểm này, chấn thương của cậu ấy đã cải thiện rất nhiều. Đình Trọng đã có thể tập ở trên sân những bước đầu tiên”, bác sĩ Choi Ju Young nói.

Dù vậy, bác sĩ Choi Ju Young cho biết không thể khẳng định chính xác thời điểm Đình Trọng có thể quay trở lại. “Ở Hàn Quốc, cầu thủ thường mất 6 tháng hồi phục để quay trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, rất khó để nói chắc chắn khi nào cậu ấy quay trở lại được. Thời gian còn lại Đình Trọng sẽ dành để hồi phục hoàn toàn nhưng lọt vào danh sách cuối cùng dự SEA Games 2019 thì là quyết định của HLV Park Hang Seo. Tôi là bác sĩ. Kinh nghiệm và chuyên môn của tôi là dựa trên phương diện y học. Cầu thủ thi đấu trên sân còn nhiều yếu tố khác. Người làm huấn luyện như ông Park Hang Seo sẽ có góc nhìn khác với bác sĩ như tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực đến giây phút cuối cùng”.

Đình Trọng là cầu thủ quan trọng dưới thời HLV Park Hang Seo. Trung vệ sinh năm 1999 trở lại kịp thời sẽ giúp U22 Việt Nam tăng cường sức mạnh trong hành trình hướng đến SEA Games 2019 với mục tiêu giành huy chương vàng. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28/10 đến 10/12 và chia làm hai giai đoạn. Đội sẽ rèn quân tại Hà Nội từ ngày 28/10 đến ngày 10/11, trước khi di chuyển vào TPHCM tập luyện từ ngày 10/11 đến 21/11. Từ 22/11 đến 10/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.