'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố

TPO - Kendall Jenner gây chú ý khi xuất hiện trên phố ở Los Angeles hôm 29/10 với phong cách không nội y quen thuộc.
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 1 Chân dài đình đám làng mốt nằm trong số những mỹ nhân thường xuyên "quên" nội y ra phố. Cô từng nhiều lần bị chỉ trích vì phong cách gợi cảm táo bạo, khoe thân quá đà.
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 2 Theo Dailymail, Kendall Jenner đi ăn trưa với bạn là rapper Taco Bennett. 
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 3 Người đẹp sinh năm 1995 sắp sửa đón tuổi mới vào ngày 3/11
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 4 Trước đó, chân dài 9x nhiều lần bị bắt gặp "thả rông" vòng 1 trên phố bất chấp mọi ánh nhìn
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 5 Cô không ít lần bị chỉ trích bởi cách ăn mặc phản cảm. Nhiều ý kiến cho rằng với độ nổi tiếng và lượng fan khủng trên Instagram với gần 120 triệu lượt theo dõi, cô cần giữ gìn hình ảnh để không ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ.
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 6 Với thu nhập 22,5 triệu USD (thống kê của Forbes), chân dài sinh năm 1995 được bình chọn là "Siêu mẫu đắt giá nhất 2018"
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 7 Kendall Jenner đang hợp tác với em gái tỷ phú Kylie Jenner để quảng bá sản phẩm thời trang mùa đông 2019 của hai chị em
'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' lại 'thả rông' vòng 1 xuống phố ảnh 8 Mới đây, hình ảnh nóng bỏng 2 chị em quảng bá sản phẩm được đăng tải trên trang Instagram chung của cả 2 là Kendallandkylie hút bão thả tim và bình luận.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.