THẾ GIỚI 24H:Nga tố Mỹ rút trộm dầu Syria với số tiền hơn 30 triệu USD mỗi tháng

Một điểm khai thác dầu ở đông bắc Syria.
Một điểm khai thác dầu ở đông bắc Syria.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga, ngày 1/11, tố Mỹ rút trộm dầu Syria với số tiền hơn 30 triệu USD mỗi tháng. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Washington che đậy “hoạt động phạm tội của mình bằng cái cớ đấu tranh với Nhà nước Hồi giáo”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động của quân đội Mỹ liên quan đến các mỏ dầu ở phía Đông Bắc Syria là hoàn toàn bất hợp pháp. “Lẩn tránh các lệnh trừng phạt của chính mình, người Mỹ đang rút trộm số dầu trị giá hơn 30 triệu USD mỗi tháng từ Syria, và không có ý định rời khỏi khu vực này trong tương lai gần” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói.


Tình hình tại Bolivia trở nên căng thẳng do những tranh cãi liên quan đến kết quả bầu cử, đặc biệt là việc Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) bất ngờ dừng việc cập nhật kết quả sau khi công bố bản thông cáo đầu tiên vào tối 20/10 với lợi thế nghiêng về đương kim Tổng thống Evo Morales so với ứng cử viên đối lập Carlos Mesa song chưa đủ khoảng cách để có thể chiến thắng trong vòng 1. Phe đối lập kêu gọi tổ chức đình công vô thời hạn tại nhiều địa phương trên cả nước để phản đối kết quả bầu cử, cho rằng có sự “gian lận” nhằm tạo thuận lợi cho Tổng thống Morales tái đắc cử.


Ngoại trưởng Nga khẳng định Matxcơva và Bắc Kinh không có kế hoạch thiết lập liên minh quân sự. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý rằng, mối quan hệ giữa hai quốc gia đang ở mức tương đối cao trong nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác chặt chẽ đó, theo ông, đang là nền tảng của mối quan hệ song phương, đảm bảo lợi ích của cả hai nước. Còn về việc thiết lập liên minh quân sự, vấn đề này chưa từng được đưa ra thảo luận.


Thái Lan ngày 1/11 huy động hơn 17.000 cảnh sát trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của các nước Đông Nam Á kéo dài trong ba ngày sắp diễn ra tại thủ đô Bangkok. Một số tuyến đường xung quanh địa điểm họp chính của các lãnh đạo đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Nonthaburi, phía Bắc Bangkok, đã được thắt chặt an ninh từ ngày 31/10. Chỉ tính riêng tại khu vực này đã có đến 5.000 sĩ quan cảnh sát được bố trí.


Khoảng 300 binh sĩ Nga và 20 xe bọc thép đã được triển khai ở miền Bắc Syria, nơi quân cảnh Nga đang tuần tra khu vực biên giới cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Nga sẽ tiến hành hoạt động tuần tra ở 10 khu định cư nằm trong vùng an toàn mỗi ngày. Nhiệm vụ sẽ được trải rộng trên vùng lãnh thổ khoảng 150 km, trong vòng 5h đồng hồ và có báo cáo tại các điểm kiểm soát.


Không quân Ai Cập và Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên mang tên "Mũi tên Hữu nghị-2019." Trong tuyên bố ngày 1/11, Bộ Quốc phòng Ai Cập cho biết cuộc tập trận chung nhằm trao đổi kinh nghiệm quân sự và huấn luyện cách sử dụng các hệ thống phòng thủ tân tiến giữa hai nước. Cuộc tập trận sẽ kéo dài trong 2 tuần. Giai đoạn đầu của công tác huấn luyện bắt đầu bằng một số bài giảng về lý thuyết và thực hành, cũng như thảo luận về năng lực của quân đội hai nước.


Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các binh sỹ Mỹ đã nối lại hoạt động tuần tra các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria. Hãng tin Anadolu cho hay: "Quân đội Mỹ trên 5 xe bọc thép và 2 xe bán tải đã tuần tra khu vực dài 40 km giữa vùng Rumeilan và Kakhtania, cách biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6 km."


Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko ngày 1/11 nhấn mạnh thời gian tổ chức cuộc gặp thương đỉnh bốn bên bàn về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine với các nước Nga, Pháp và Đức tùy thuộc vào Moskva. Phát biểu tại cùng một cuộc họp báo ở Kiev, Phó Thủ tướng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đen với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm tới.


Những sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Ukraine gây bất ổn và khích động tình hình tại nước này. Trên đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, đưa ra ngày 1/11 khi bình luận về chuyến thăm của phái đoàn Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết sách chính trị của NATO, do Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg làm trưởng đoàn tới thành phố Odessa và thủ đô Kiev của Ukraine trong hai ngày 30-31/10.


Ngày 1/11, giới chức Hàn Quốc thông báo đã xác định được vị trí chiếc máy bay trực thăng gặp nạn cùng một thi thể tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Dokdo ở Biển Nhật Bản, khu vực mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Takeshima. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết thợ lặn đã phát hiện vị trí máy bay gặp nạn sau 14 giờ tìm kiếm tại khu vực cách quần đảo Dokdo/Takeshima 600m về phía Nam và ở độ sâu hơn 70m.


Ngày 1/11, Liên hợp quốc (LHQ) đã xác nhận năm nay, hội nghị về biến đổi khí hậu của tổ chức này (COP 25) sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, sau khi Chile rút khỏi việc đăng cai sự kiện này do các cuộc biểu tình đang diễn ra. Cụ thể, các cuộc thảo luận này sẽ được tổ chức từ 2-13/12, như kế hoạch ban đầu.

MỚI - NÓNG